HĐND tỉnh: Tăng cường hoạt động tái giám sát, chất vấn

Thứ Hai, 30/03/2020 | 15:58

Mới đây, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện đợt tái giám sát “Việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực và các ban của HĐND tỉnh” ở 4 nội dung gồm: việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng chống ma túy và quản lý đối tượng cai nghiện tại cộng đồng; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý đất công và rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; và việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát UBND tỉnh. Ảnh: T.T

Vẫn tồn tại nhiều bất cập

Trong quá trình giám sát trực tiếp ở các địa phương, ngành chức năng, Đoàn giám sát đã thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề bất cập để tiếp tục có những kiến nghị, yêu cầu các đơn vị sớm có giải pháp khắc phục. Đơn cử như ở lĩnh vực phòng chống ma túy, bên cạnh những khó khăn chung của ngành chức năng về sự quá tải hiện nay của cơ sở cai nghiện ma túy thì qua giám sát cho thấy rất nhiều bất cập mà ngành chức năng cần sớm có giải pháp tháo gỡ. Đặc biệt là tỷ lệ tái nghiện rất cao (trên 90%), trong khi đó việc sử dụng thuốc Methadone điều trị cho người nghiện heroin là chủ yếu, không có tác dụng cho người sử dụng ma túy tổng hợp. Còn với Đề án ứng dụng thuốc Cedemex trong hỗ trợ điều trị nghiện ma túy giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, khi Đoàn giám sát chất vấn thì ngành Y tế cho rằng: Cedemex chỉ là đề tài nghiên cứu thử nghiệm và nó tương tự như một dạng thực phẩm chức năng. Bên cạnh đó, vấn đề rất lớn đặt ra cho ngành chức năng là tình trạng ma túy đã xâm nhập sâu vào nông thôn, tính đến hiện tại thì toàn tỉnh có 54/64 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy.

Đối với lĩnh vực quản lý đất công, qua giám sát và làm việc với các địa phương, đơn vị cho thấy hầu hết các địa phương đều không nắm rõ hiện trạng đất công trên địa bàn mình(?). Bên cạnh đó, diện tích đất công do cấp huyện quản lý phần lớn không có hồ sơ pháp lý và các thửa đất nằm rải rác, xen kẽ dẫn đến người dân lấn chiếm sử dụng qua nhiều thời kỳ. Từ đó không thể xử lý dứt điểm các vụ việc, chẳng hạn như khu đất nuôi trồng thủy sản ở xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình)…

Tiếp tục kiến nghị, chỉ đạo kịp thời

Thực tế sau các đợt giám sát, chất vấn thì các đơn vị, địa phương đều chủ động triển khai các giải pháp khắc phục, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn tồn tại những bất cập, vướng mắc. HĐND tỉnh đã chọn tái giám sát những vấn đề mà cử tri quan tâm, những vấn đề ảnh hưởng nhiều đến an sinh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà để từ đó kịp thời có những kiến nghị sâu sát. Chẳng hạn như qua giám sát, HĐND tỉnh đã phát hiện ra xã Định Thành A (huyện Đông Hải) vẫn chưa cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân theo hạn định, vài ngày sau đó thì UBND huyện đã trực tiếp khắc phục việc này.

Cũng ở lĩnh vực cấp thẻ BHYT, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam đã khá lo lắng từ việc vượt quỹ, vượt trần rất lớn nhưng cơ quan Bảo hiểm xã hội lại chậm thanh toán (kinh phí vượt của cả năm 2018 và 2019 đều chưa được thanh toán), trong khi một số bệnh viện đang bước vào giai đoạn tự chủ; hay việc đảm bảo tỷ lệ phủ BHYT toàn dân theo chỉ tiêu Chính phủ giao có đạt được không khi tỉnh sắp hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới thì các địa phương, số hộ được cấp phát miễn phí cũng giảm theo; tình trạng bác sĩ bỏ bệnh viện công vẫn diễn ra…

Từ những bất cập trên, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam đã chỉ đạo cụ thể các ngành, các cấp, từng địa phương, đơn vị sớm khắc phục. Trong đó, UBND tỉnh cần chủ trì việc đốc thúc Bảo hiểm xã hội Trung ương nhanh chóng thanh toán khoản kinh phí vượt trần BHYT (trên 250 tỷ đồng) cho các bệnh viện; nhanh chóng di dời các hộ dân ở rừng phòng hộ vào các dự án đã hoàn thành vào cuối năm 2019. Đặc biệt, ngành chức năng, địa phương cần chú trọng tuyên truyền, phòng chống tệ nạn ma túy hiện đang có chiều hướng gia tăng và xâm nhập vào vùng nông thôn, đây cũng sẽ là bước cản các địa phương trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Riêng ở lĩnh vực khoa học - công nghệ, cần sớm có giải pháp để khắc phục sự trì trệ trong hoạt động nghiên cứu khoa học hiện nay…

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.