Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong các cuộc vận động

Thứ Tư, 01/11/2017 | 17:00

Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn trong năm 2017, theo phương châm hướng mạnh về cơ sở; xây dựng mô hình khu dân cư tiêu biểu; phát huy vai trò sáng tạo, tự quản của nhân dân trong triển khai thực hiện cuộc vận động…, là những nội dung được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện từ đầu năm đến nay.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai kế hoạch giám sát năm 2017. Ảnh: X.T

Ông Bùi Tấn Bảy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Từ đầu năm đến nay, phong trào thi đua do MTTQ và các tổ chức thành viên đã tiếp tục được đổi mới theo hướng mở rộng về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tiếp tục đẩy mạnh vận động tập hợp đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. Tập trung vào việc vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những việc làm thiết thực. Kết quả, đến nay toàn tỉnh đã công nhận 5/15 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 17/49 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 10/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 516/518 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa.

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò tích cực của nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo; tích cực đóng góp để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn; tham gia vào các tổ tự quản về an ninh và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Người dân ở nhiều khu dân cư đã hưởng ứng mạnh mẽ phong trào, thực hiện nhiều mô hình hiệu quả như: “Khu dân cư hài hòa giảm nghèo, bảo vệ môi trường” ở xã Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân) và ở ấp Giồng Giữa A (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu); mô hình “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp”, “khu dân cư an toàn”, “khu dân cư lành mạnh không có tệ nạn xã hội”… do MTTQ các huyện Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Phước Long, Hòa Bình và TX. Giá Rai thực hiện… Nhiều địa phương đã chủ động xây dựng các mô hình kiểu mẫu đạt hiệu quả tích cực, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Cụ thể như MTTQ huyện Phước Long xây dựng mô hình “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”; MTTQ huyện Vĩnh Lợi xây dựng mô hình “khu dân cư đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững”; hay mô hình “Vườn, nhà xanh - sạch - đẹp” do MTTQ huyện Hồng Dân vận động.

Trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công,  MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội được hơn 50,5 tỷ đồng. Từ nguồn vận động này, đã khởi công xây dựng 126 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà cho các đối tượng trong lực lượng vũ trang tỉnh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; hỗ trợ 78 hộ bị thiên tai, hỏa hoạn…; vận động giúp đỡ, trao phương tiện, vốn sản xuất cho 4.808 hộ nghèo với tổng số tiền trên 15,6 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa và bàn giao 126 căn nhà tình nghĩa, nhận phụng dưỡng 164 Mẹ Việt Nam anh hùng và hỗ trợ hàng tháng cho 198 thương binh nặng có mức sống trung bình trở xuống.

Thời gian tới, nhằm tiếp tục tạo điểm nhấn hơn nữa trong phong trào thi đua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ đẩy mạnh việc thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận các cấp, gắn với phát động toàn dân tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các phong trào thi đua yêu nước. Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giám sát của MTTQ…

HOÀNG XUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.