HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh: Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát tốt

Chủ Nhật, 05/09/2021 | 11:11

* Từ 3 giờ ngày 6/9, 5 huyện và TX. Giá Rai sẽ thực hiện Chỉ thị 15

Sáng ngày 5/9/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Từ ngày 27/4/2021 đến 4/9/2021).

Đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Báo cáo của ngành Y tế cho biết, từ ngày 27/4 - 4/9/2021 trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 183 ca bệnh COVID-19. Trong 14 ngày qua, có 90 ca mắc mới, riêng ổ dịch tại Công ty tài chính F88 (Phường 7, TP. Bạc Liêu) ghi nhận 79 trường hợp có liên quan đến chùm ca bệnh này.

Đối với công tác cách ly, tỉnh đã tiếp nhận và tổ chức cách ly 21.321 người về từ vùng dịch. Qua công tác truy vết ghi nhận 3.604 trường hợp F1, số trường hợp này đã có kết quả 3 lần âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo đánh giá của Tổ công tác Bộ Y tế, tính đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nói chung, TP. Bạc Liêu nói riêng cơ bản đã được kiểm soát tốt. Tổ công tác cũng đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện công tác tầm soát COVID-19 diện rộng trong cộng đồng đối với những vùng có nguy cơ cao.

Tại cuộc họp, các ngành, các địa phương cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua và đề xuất nhiều vấn đề để tỉnh tháo gỡ nhằm thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch bệnh; ổn định tình hình sản xuất của doanh nghiệp, người dân…

Theo chỉ đạo của tỉnh, các phường có nguy cơ cao trên địa bàn TP. Bạc Liêu sẽ tiếp tục triển khai tầm soát COVID-19 trong cộng đồng từ ngày 6/9/2021.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhận định tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt là do cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt. Công tác truy vết, cách ly, phong tỏa tạm thời khu vực của F2 sinh sống cần được các địa phương nhân rộng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sở Y tế đánh giá lại công tác phòng, chống dịch bệnh trong toàn ngành Y tế. Cần khắc phục tình trạng chủ quan trong nội bộ của ngành; nhân viên y tế phải gương mẫu trong thực hiện các biện pháp phòng dịch. Đồng thời khẩn trương tập huấn để tăng cường năng lực xét nghiệm sàng lọc, đáp ứng tốt nhu cầu truy vết nhanh trong cộng đồng thời gian tới.

Đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, các lực lượng trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Y tế về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ đối với 6 địa phương có nguy cơ cao của TP. Bạc Liêu (gồm phường 1, 2, 3, 5, 7 và 8; 4 xã, phường còn lại thực hiện theo Chỉ thị 15). Với 6 huyện, thị xã trong tỉnh thì thực hiện theo Chỉ thị 15.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: quan điểm của tỉnh là quyết liệt bảo vệ vùng xanh, vì thế các địa phương không được chủ quan lơ là đối với dịch bệnh; phải quản lý chặt vòng ngoài, kiểm soát tốt vòng trong.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh - Lữ Văn Hùng thống nhất với đề xuất của ngành y tế. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: từ 3 giờ ngày 6/9, 5 huyện và TX. Giá Rai sẽ thực hiện Chỉ thị 15. Đối với 6 phường có nguy cơ cao của TP. Bạc Liêu (gồm phường 1, 2, 3, 5, 7 và 8) thực hiện Chỉ thị 16; các xã, phường còn lại thực hiện theo Chỉ thị 15.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương phải thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ trong việc thực hiện Chỉ thị 15 để giao thương hàng hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân lao động, sản xuất. Kiểm soát chặt vòng ngoài, thoáng vòng trong theo tinh thần Chỉ thị 15; tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Các xã, phường phải nắm chặt tình hình, quản lý tốt địa bàn. Các dự án điện gió khi đưa người vào địa bàn tỉnh phải chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch của tỉnh, của ngành y tế.

UBND tỉnh phải có thông báo, hướng dẫn để các địa phương thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. Phải đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho các lực lượng tuyến đầu.

Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo ngành Y tế cần tiếp tục thực hiện tầm soát COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn các địa phương có nguy cơ cao của TP. Bạc Liêu. Các huyện, thị xã còn lại vẫn phải tiến hành tầm soát trong cộng đồng nhằm bảo đảm an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh rà soát lại công tác tổ chức rước công dân từ vùng dịch về Bạc Liêu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy để tiến hành trong thời gian sớm nhất.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.