Mô hình nhà nông

Anh Lê Văn Cường: Phát triển kinh tế gia đình từ mô hình ruộng - vườn - ao - chuồng

Thứ Sáu, 29/07/2022 | 16:00

Nhờ chí thú làm ăn, biết tận dụng hết diện tích đất để chăn nuôi, trồng trọt theo mô hình ruộng - vườn - ao - chuồng, sau khi trừ chi phí, gia đình anh Lê Văn Cường (ấp Trung Hưng 1B, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) thu lãi gần 200 triệu đồng/năm. Mô hình kinh tế hiệu quả, ổn định này đang được chính quyền địa phương khuyến khích nhân rộng.

Mô hình nuôi lươn không bùn của anh Lê Văn Cường. Ảnh: M.Đ

Trước đây, anh Cường tận dụng đất quanh nhà trồng rau màu các loại, tuy mất nhiều công sức nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu. Thấy nhiều hộ nuôi lươn không bùn đạt hiệu quả, vậy là anh lên kế hoạch học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi cũng như tìm hiểu thị trường đầu ra, nơi bán con giống uy tín…

Năm 2019, anh Cường mạnh dạn đầu tư xây dựng 5 bể xi-măng nuôi lươn không bùn. Anh Cường chia sẻ: “Nuôi lươn không bùn cũng rất dễ nuôi, chủ yếu là thay nước kỹ, mỗi ngày cho ăn 2 lần. Lúc lươn nhỏ thì cho ăn trùn quế, khi lươn lớn thì cho ăn thức ăn. Sau 12 tháng nuôi, lươn đạt trọng lượng 2 hoặc 3 con/kg”. Chỉ tính riêng mô hình nuôi lươn đã giúp gia đình anh thu lãi 5 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, gia đình anh Cường có 14 công đất chuyên sản xuất giống lúa Thơm, sản xuất 3 vụ/năm, mỗi vụ thu lãi hơn 30 triệu đồng. Ngoài ra, để thực hiện mô hình đa cây, đa con trên cùng diện tích, anh Cường đào ao thả nuôi các loại cá, vừa cải thiện bữa ăn gia đình vừa tăng thêm nguồn thu nhập. Tận dụng đất quanh ao, anh Cường trồng gần 60 gốc dừa và kết hợp thả nuôi vài trăm con gà, vịt. Hằng năm, số tiền anh có được từ việc bán dừa, gà, vịt và cá cũng khoảng 50 triệu đồng.

Nói về mô hình ruộng - vườn - ao - chuồng của gia đình anh Lê Văn Cường, bà Đặng Thị Thảo - Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ấp Trung Hưng 1B, cho biết: “Mô hình chăn nuôi kết hợp của vợ chồng anh Cường rất hiệu quả, ổn định. Hiện địa phương đang khuyến khích nhân rộng, nhằm giúp nông dân tăng thu nhập và làm giàu từ mảnh vườn, thửa ruộng của mình”.

Nhật Minh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.