Ấp 12, xã Phong Thạnh Đông A: Cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 04/04/2014 | 17:49

Với cách làm hay, sáng tạo từ công tác tuyên truyền cho đến huy động sức dân, qua hơn 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), diện mạo nông thôn ấp 12 (xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai) đã có nhiều thay đổi, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Lộ giao thông nông thôn do Nhà nước và nhân dân cùng làm ở ấp 12 (xã Phong Thạnh Đông A). Ảnh: M.Đ

XDNTM là một phong trào lớn, cần có sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện XDNTM, lực lượng nòng cốt của ấp 12 (Bí thư chi bộ ấp, trưởng ấp, những người có uy tín trong ấp…) đã tổ chức tuyên truyền và lắng nghe ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân để tìm sự đồng thuận, đi đến nhất trí. Nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân; các buổi sinh hoạt tổ; những cuộc gặp gỡ, trò chuyện hàng ngày.

Ông Nguyễn Văn Kiệt (ấp 12) cho biết: “Trước khi làm lộ giao thông nông thôn, tôi và bà con ở đây được nghe Bí thư chi bộ ấp nói về nội dung XDNTM. Nhờ đó, bà con hiểu mục đích, ý nghĩa của phong trào này và tích cực tham gia hưởng ứng. Tôi đã hiến lô đất (chiều dài 100m, ngang 2m) để làm lộ giao thông nông thôn. Ngoài ra, tôi còn đóng góp tiền, làm hàng rào cây xanh…”.

Điểm nổi bật trong cách làm hay của ấp 12 trong XDNTM là huy động nguồn vốn, phát huy sức dân, lấy dân làm gốc. Đến thời điểm này, ấp 12 đã có hơn 2,81km đường lộ bê-tông nông thôn (nguồn vốn do nhân dân đóng góp một phần); nhà nào cũng có trồng cây xanh, khuôn viên nhà sạch sẽ…

Bên cạnh xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, thời gian qua, người dân ấp 12 còn quan tâm đến phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện, trên địa bàn ấp có 1 tổ phát triển sản xuất nông nghiệp. Nhờ áp dụng mô hình “1 phải - 5 giảm”, “3 giảm - 3 tăng” mà sản xuất lúa ngày càng có hiệu quả, trung bình đạt 60 giạ/công. Ngoài ra, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp còn hướng dẫn nông dân áp dụng mô hình đa canh, đa con trên cùng một diện tích; mạnh dạn đầu tư phát triển một số loại cây, con có hiệu quả kinh tế cao để tăng thu nhập.

Ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông A, đánh giá: “Ấp 12 là một trong những ấp của xã thực hiện tốt phong trào XDNTM. Nhờ có nhiều cách làm hay, sáng tạo mà ấp 12 phát huy được nội lực của sức dân trong phong trào này”.

Cách làm hay của địa phương cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân đã làm cho bức tranh nông thôn ấp 12 ngày thêm tươi đẹp, góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí XDNTM.

HOÀNG LAM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.