Tin tức

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII: Quan tâm chuyện giảm nghèo, điện, đường

Thứ Tư, 10/12/2014 | 16:52

Trong chương trình kỳ họp lần thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII, các đại biểu đã thảo luận tại tổ và hội trường. Rất nhiều ý kiến, giải pháp khắc phục và phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo đã được đại biểu nêu lên khá cụ thể. Đồng thời, các đại biểu cũng đã thẳng thắn thể hiện quan điểm về các tờ trình, dự thảo nghị quyết của kỳ họp.

Các đại biểu HĐND tỉnh trao đổi bên lề kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII. Ảnh: M.Đ

Trong các nội dung đại biểu thảo luận, có một số nhóm vấn đề được đặc biệt quan tâm như: công tác giảm nghèo; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện; đầu tư hạ tầng, giao thông tuyến huyện, xã; giải pháp phát triển lĩnh vực y tế, giáo dục...

Ở nhóm vấn đề về công tác giảm nghèo, các đại biểu phân tích: Theo báo cáo của HĐND tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 4%, đây là con số khá ấn tượng. Tuy nhiên, nhiều đại biểu chưa an tâm thật sự về 7.900 hộ này, bởi không biết đời sống của họ có ổn định và thoát nghèo bền vững hay không? Các đại biểu cũng mạnh dạn đề xuất trong dự thảo chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015 là cần lưu ý nội dung, phương pháp giám sát một cách thực chất để hướng tới giảm nghèo bền vững.

Ở nhóm vấn đề về tỷ lệ hộ sử dụng điện, các đại biểu tỏ ra băn khoăn. Bởi, theo báo cáo, hiện còn hơn 900 đoạn, tuyến chưa có điện. Tình trạng nhiều người dân tự kéo điện từ nhà ra ao tôm để sử dụng sản xuất, rất nguy hiểm. Năm 2015, UBND tỉnh chỉ nêu khắc phục khoảng 50 - 60 đoạn với nguồn vốn 10 tỷ đồng. Nhiều đại biểu mạnh dạn đề xuất phải tăng thêm đầu tư cho hạng mục này, tránh đầu tư dàn trải. Đồng thời đặt vấn đề có nên đưa tỷ lệ hộ sử dụng điện là 98% (tính luôn số hộ sử dụng điện chia hơi) vào chỉ tiêu nghị quyết năm 2015 hay chỉ đưa con số thực (số hộ dân sử dụng điện mắc điện kế của Nhà nước).

Phân tích về vấn đề tập trung nguồn lực cho hạ tầng làm khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu cho rằng: Lĩnh vực hạ tầng đô thị còn vướng mắc về vấn đề xử lý rác thải, nước thải khi công nghệ xử lý rác hiện nay chủ yếu là chôn lấp. Một số đại biểu cũng quan tâm về việc quy hoạch nghĩa trang nhân dân, hệ thống thoát nước mưa để chống ngập, hệ thống công viên còn manh mún. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề cũng được đại biểu quan tâm như đường ô tô đến trung tâm xã xuống cấp; cần ưu tiên hoàn thiện các tuyến đường về thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải), huyện Hồng Dân và một số tuyến như Xóm Lung - Cống Xìa, đường Trường Sơn, hay những tuyến đường kết nối với tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang... Song song đó, ưu tiên hạ thế điện phục vụ sản xuất ở các tuyến ven biển, nuôi tôm công nghiệp. Đối với hạ tầng chống biến đổi khí hậu cần tập trung nạo vét các tuyến kênh thủy lợi, phát triển giao thông và ngăn nước biển dâng...

Ngoài những nhóm vấn đề trên, đại biểu cũng đã đề cập đến một số vướng mắc, khó khăn như: việc dự nguồn biên chế dành cho giáo viên giỏi; cần tập trung hơn nữa trong phát triển nông thôn, đầu tư cho các trạm y tế đạt chuẩn; chất lượng và sức cạnh tranh các sản phẩm chủ yếu còn thấp; tăng cường áp dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp…

Đàm Nguyễn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.