Tin tức
Hội nghị trực tuyến thảo luận Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ |
Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương tính đến thời điểm này được bố cục lại gồm 13 chương, 155 điều. Trong đó, vấn đề về mô hình tổ chức chính quyền địa phương hướng đến phương án 1 là tất cả các đơn vị hành chính quy định tại khoản 1 điều 110 của Hiến pháp năm 2013 đều tổ chức cấp chính quyền địa phương (gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân). Tuy nhiên, tại hội nghị, vẫn còn nhiều quan điểm trái chiều nhau liên quan đến vấn đề này. Ông Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, HĐND là phải thực quyền, phải đảm bảo được lợi ích của dân. Việc cần làm trong xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương là tổ chức một bộ máy nhà nước thống nhất nhưng không đồng nhất, làm sao để chính quyền Trung ương mạnh, còn chính quyền địa phương cũng phát huy được vai trò của nó. Từ quan điểm này, đại biểu Trần Du Lịch không ủng hộ việc xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương như dự thảo.
Đại biểu Võ Thị Hồng Thoại, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu cho rằng, để HĐND hoạt động tốt, cái cần thiết là phải có thời gian, phải dành bao nhiêu thời gian cho các hoạt động đó nên đề nghị phải luật hóa vấn đề này. Bà Thoại cũng đồng quan điểm với đại biểu Trần Du Lịch khi cho rằng, cần phân định thẩm quyền cho cụ thể giữa Trung ương với địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương…