Phóng sự - Ký sự

Hội thi Biểu diễn thời trang “Sinh viên thời @”: Bất ngờ với những sáng tạo đậm chất… sinh viên

Thứ Hai, 11/01/2016 | 17:14

Hội thi Biểu diễn thời trang với chủ đề “Sinh viên thời @” (nằm trong các hoạt động của lễ kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam do Tỉnh đoàn và Trường đại học Bạc Liêu vừa phối hợp tổ chức) đã tạo nên nhiều bất ngờ đối với người xem. Không chỉ bất ngờ với phong cách biểu diễn khá chuyên nghiệp, mà còn bởi những trang phục đẹp, đầy tính sáng tạo đậm chất sinh viên…

Không khí phần hội tại lễ kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên được “đốt” nóng thật sự khi hội thi Biểu diễn thời trang bắt đầu. Dù chỉ có khoảng 50 người mẫu của 5 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và Trung tâm GDTX tỉnh tham gia trình diễn, nhưng dưới sân khấu không ngớt tiếng reo hò, vỗ tay của khán giả.

Ngoài ấn tượng về phong thái, cách biểu diễn khá chuyên nghiệp thì mỗi người mẫu khi bước ra sân khấu đã thật sự mang lại bất ngờ cho Ban giám khảo và người xem về cách thiết kế, phối màu… từ những chất liệu đơn giản, gần gũi với đời sống sinh viên như: khăn giấy, ống hút, áo mưa, giấy báo cũ… Những chất liệu đơn giản này khi “kết hợp” với ý tưởng, gu thời trang của sinh viên thời @ đã biến thành những trang phục hợp thời trang và lung linh trong ánh đèn màu sân khấu (ảnh 1, 2).

Nếu như Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu (đơn vị đoạt giải Nhất) mang đến một “dàn người mẫu” hùng hậu về số lượng, đồng đều về chất lượng với những bước đi thanh thoát trong những bộ trang phục dạ hội quý phái (ảnh 3) thì Trường đại học Bạc Liêu (đơn vị đoạt giải Ba) lại để lại ấn tượng với thông điệp “Bảo vệ môi trường” khi chất liệu chủ đạo được thiết kế từ lá dừa, rau cần nước, củ cà rốt (ảnh 4).

Đến với hội thi, các đội đã mang tới nhiều bất ngờ thú vị, tuy nhiên điều đáng trân trọng nhất chính là sự sáng tạo của bạn trẻ. Chính cách nghĩ, cách “biến hóa” những chất liệu hàng ngày thành những mốt thời trang lung linh đã khiến những người dự khán phải suy nghĩ về cách sống như thế nào để không phung phí, luôn hướng đến bảo vệ môi trường…

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.