Tiêu điểm

Cử tri cả tỉnh nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Chủ Nhật, 22/05/2016 | 16:31

Sáng 22/5/2016, 577 tổ bầu cử trong tỉnh đồng loạt khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cử tri cả tỉnh nô nức đi bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình.

Múa lân khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: M.Đ

* Đúng 6 giờ sáng 22/5, tại Tổ bầu cử số 4 - phường 3, TP. Bạc Liêu, đã diễn ra lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự khai mạc có các đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng hơn 100 cử tri khóm 4, phường 3, TP. Bạc Liêu.

Phát biểu khai mạc, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4 nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đến các cử tri. Qua đó, mong muốn mỗi cử tri trên địa bàn thể hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với đất nước, với địa phương, góp phần quan trọng vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thành viên Tổ bầu cử cũng đã phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu để bà con cử tri nắm rõ.

Sau buổi lễ, đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh với vai trò là cử tri đã chính thức bỏ lá phiếu đầu tiên vào thùng phiếu. Tiếp sau đó là đông đảo cử tri Tổ bầu cử số 4 - phường 3 đã lần lượt bỏ những lá phiếu vào các thùng phiếu để thực hiện quyền công dân của mình, cũng như phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những người thực sự tiêu biểu cả về đức lẫn tài xứng đáng đại diện cho ý chí, tâm tư, nguyện vọng của mình trong Quốc hội và HĐND các cấp. Tổ bầu cử số 4 thuộc Ủy ban bầu cử phường 3 có trên 1.300 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: M.Đ

* Lúc 6 giờ ngày 22/5, tại Tổ bầu cử số 4 (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi), ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cùng dự lễ khai mạc còn có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Lợi và đông đảo cử tri thị trấn Châu Hưng. Sau phần nghi thức khai mạc, khai thông các tiêu chuẩn, thể lệ bỏ phiếu… ông Lê Thanh Hùng đã bỏ lá phiếu bầu đầu tiên, tiếp theo các cử tri tại Tổ bầu cử số 4 tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đúng luật định.

* Trước đó, đúng 5 giờ ngày 22/5, tại trụ sở Công an tỉnh, sở chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc và tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo yêu cầu của Ủy ban bầu cử tỉnh, các lực lượng vũ trang tiến hành bầu cử sớm hơn thời gian quy định để ngay sau khi thực hiện quyền công dân, các đơn vị nhanh chóng tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong ngày diễn ra sự kiện chính trị này.

Tại lễ khai mạc, tổ trưởng các tổ bầu cử đã thông qua thể lệ bầu cử, hướng dẫn cách ghi phiếu và bỏ phiếu bầu. Sau đó, đại diện cử tri lên kiểm tra thùng phiếu. Tiếp đến, lần lượt thủ trưởng và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND TP. Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau khi tham gia bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 5 (đơn vị bầu cử số 4 phường 1, TP. Bạc Liêu) đặt tại Công an tỉnh, Ban giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh và Ban chỉ huy Nhà tạm giữ Công an TP. Bạc Liêu (đều đóng quân ở khóm Kinh Tế, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) đã cho những người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền công dân theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Tính đến ngày 22/5, toàn tỉnh có 186 người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện tham gia bầu cử. Đến chứng kiến việc bỏ phiếu tại 2 nơi này có các đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh.

* 6 giờ sáng 22/5, gần 9.300 cử tri thuộc 9 tổ bầu cử ở Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) - xã có trên 68% là đồng bào dân tộc Khmer, đã nô nức đến 9 điểm bầu cử trên địa bàn xã để tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tình hình an ninh thời điểm trước và trong ngày bầu cử được giữ vững, bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo đảm cho tất cả cử tri được tự do thực hiện quyền và nghĩa vụ trong bầu cử.

* Sau khi thực hiện quyền công dân, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra tình hình công tác bầu cử ở các địa phương trong tỉnh. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đến kiểm tra công tác bầu cử tại xã Vĩnh Trạch Đông, Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu). Đây là những địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tuy nhiên bà con cử tri có ý thức đi bầu rất sớm và đông đủ. Đến 7 giờ 45 phút, xã Vĩnh Trạch Đông đã có gần 60% cử tri đi bầu, xã Vĩnh Trạch là 74%. Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh - Lê Thị Ái Nam yêu cầu các đơn vị bầu cử phải tổ chức bảo vệ nghiêm điểm bỏ phiếu dù tất cả các cử tri đã bỏ phiếu xong, phải dự phòng phục vụ cho cử tri vãng lai, việc kiểm tra phải chính xác từ tổ lên và phải đúng quy trình kiểm phiếu từ đại biểu Quốc hội đến đại biểu HĐND các cấp.

* Đồng chí Quảng Trọng Ninh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại tổ bầu cử số 3, tổ bầu cử số 5 (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình), tổ bầu cử số 7 (xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình), tổ bầu cử số 2, tổ bầu cử số 3, tổ bầu cử số 6 (phường Láng Tròn, TX. Giá Rai), tổ bầu cử số 1 (phường 1, TX. Giá Rai), tổ bầu cử số 1 (phường Hộ Phòng, TX Giá Rai). Tại các tổ bầu cử không khí bầu cử diễn ra sôi nổi, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. 

* Đồng chí Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Hồng Dân. Theo Ủy ban bầu cử huyện, toàn huyện có 75 tổ bầu cử với 72.506 cử tri. Đến 9 giờ sáng, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 85%, trong đó có 8 tổ đạt 100%.

* Tại tổ bầu cử số 6, phường 3, TP. Bạc Liêu đặt tại Trường cao đẳng Y tế, cử tri đã tập trung từ rất sớm và đúng 6 giờ tổ bầu cử tiến hành khai mạc. Theo báo cáo, tại tổ bầu cử này có khoảng 1.556 cử tri thực hiện quyền công dân của mình để bỏ những lá phiếu bầu tín nhiệm đại biểu ưu tú tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo ghi nhận tại tổ bầu cử số 6, phường 3, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo an toàn.

* Do đa phần bà con cử tri là nông dân sống bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, công việc phụ thuộc vào con nước nên từ sáng sớm 6.418 cử tri (trong đó có 3.118 cử tri nam và 3.300 cử tri nữ) của xã Điền Hải (huyện Đông Hải) đã có mặt tại các điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình. Trong cuộc bầu cử lần này, địa bàn xã Điền Hải có 6 tổ bầu cử được đặt tại địa bàn dân cư của 6 ấp. Theo đó, Tổ bầu cử ấp Long Hà có 903 cử tri, ấp Gò Cát 1.112 cử tri, ấp Bờ Cảng 1.136 cử tri, ấp Diêm Điền 1.155 cử tri, ấp Doanh Điền 1.321 cử tri và ấp Quy Điền 791 cử tri.

* Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh, đến 11 giờ ngày 22/5, đã có 88% cử tri trong toàn tỉnh đi bỏ phiếu. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các điểm bỏ phiếu được giữ vững. Không khí ngày bầu cử sôi nổi, dư luận trong nhân dân về cuộc bầu cử tốt.

Nhóm P.V

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.