Thể thao

Đối đầu Australia, lịch sử đứng về phía U16 Việt Nam

Thứ Sáu, 22/07/2016 | 16:56

Đội tuyển U16 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U16 Campuchia để ghi tên mình vào chung kết Giải bóng đá U16 Đông Nam Á 2016 (U16 AFF Cup). U16 Việt Nam đã giành thắng lợi trong cả hai trận chung kết Giải U16 Đông Nam Á hồi năm 2006 và 2010. Đối đầu sắp tới với U16 Australia là trận chung kết thứ ba của Việt Nam ở giải Đông Nam Á.

U16 Việt Nam chơi ấn tượng tại giải Đông Nam Á.

U16 Việt Nam là đội tuyển có tỷ lệ chiến thắng cao nhất trong các trận chung kết ở Giải U16 Đông Nam Á (tỷ lệ 100 %). Hai lần dự chung kết, đội bóng của chúng ta đều giành thắng lợi. Năm 2006, U16 Việt Nam xếp trên Myanmar. Năm 2010, đội tuyển đánh bại Trung Quốc ở chung kết.

Trong bốn trận tranh chấp huy chương ở Giải U16 Đông Nam Á, U16 Việt Nam cũng chỉ thất bại một lần duy nhất vào năm 2013. Thất bại ấy đến dưới tay chính Australia (thua 6-7 trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng ba).

Cuộc tái đấu Australia tại chung kết hôm nay (23/7) là cơ hội tốt cho U16 Việt Nam. Phong độ hiện tại của U16 Việt Nam tốt hơn đối thủ. Tại vòng bảng, U16 Việt Nam đã đánh bại Australia với tỷ số 3-0.

Nhưng đội bóng tới từ châu Đại Dương đã kịp bừng tỉnh ở những vòng kế tiếp. Ba trận cuối vòng bảng, U16 Australia ghi 20 bàn lần lượt vào lưới Philippines, Singapore và Malaysia. Đến bán kết, họ cầm chân U16 Thái Lan 3-3 trước khi thắng đối thủ trên loạt luân lưu. Chi tiết thể hiện sức mạnh tinh thần của Australia: cả năm cầu thủ của họ đều thành công trước chấm 11m.

Hàng công của Australia cũng giàu sức tấn công nhất giải. Ba vị trí đứng đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới đều là người của Australia. Người dẫn đầu John Roberts hiện đã có 6 bàn, nhiều hơn Khắc Khiêm của Việt Nam 1 bàn.

Cuộc đối đầu với U16 Australia sẽ là màn chuẩn bị cuối cùng cho U16 Việt Nam trước thềm vòng chung kết giải châu Á diễn ra tại Ấn Độ vào tháng 9 tới. Tại giải này, U16 Việt Nam sẽ tiếp tục nằm cùng bảng B với U16 Australia.

P.B.T (TH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.