Thanh thiếu niên

Góp sức xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Hai, 26/09/2016 | 16:25

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, thời gian qua tuổi trẻ huyện Phước Long đã có nhiều phong trào, hoạt động thiết thực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần làm đẹp diện mạo quê hương.

Thanh niên tình nguyện đắp lề lộ giao thông nông thôn ở huyện Phước Long. Ảnh: H.L

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ Phước Long đã có mặt khắp các xóm, ấp góp sức cùng người dân chỉnh trang diện mạo nông thôn thông qua những công trình, phần việc cụ thể. Một trong những hoạt động được lực lượng ĐV-TN thực hiện thường xuyên trong năm 2016 là ra quân làm vệ sinh môi trường ở nơi công cộng, khu dân cư, khu vực ô nhiễm bởi rác thải; vận động người dân tháo dỡ mái che lấn chiềm lề đường; phối hợp với lực lượng công an sắp xếp trật tự ở các khu vực chợ… Những hoạt động ấy đã thu hút hơn 2.500 lượt ĐV-TN tham gia. Hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016 với chủ đề “Tuổi trẻ Phước Long chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu bền vững giai đoạn 2015 - 2020”, các cấp bộ Đoàn của huyện đã tổ chức cho ĐV-TN ra quân phát quang và trồng hoa hai bên lề lộ với chiều dài 10,7km; thu gom hơn 1 tấn rác thải; sửa chữa 5 cây cầu gỗ; san lấp tuyến lộ đất đen với chiều dài 1,2km; chỉnh trang và sửa chữa 750 cột cờ theo đúng quy cách.

Tuổi trẻ Phước Long còn tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế nông thôn, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhiều mô hình kinh tế của thanh niên mang lại hiệu quả cao và ngày càng được nhân rộng như: ương tôm hầm đất, trồng năn bộp kết hợp với nuôi cá sặc rằn, nuôi kỳ đà, nuôi rắn ri tượng, nuôi trăn, nuôi bò… Để hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp và trong vấn đề việc làm, các cấp bộ Đoàn của huyện đã đẩy mạnh việc phối hợp với các ngành hữu quan mở 8 lớp đào tạo nghề, tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho hơn 1.420 thanh niên.

Ngoài việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, thi đua phát triển kinh tế, tổ chức Đoàn các cấp trong huyện còn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Trong năm 2016, Huyện đoàn cùng với Đoàn cơ sở Công an huyện Phước Long tặng 40 suất quà, 5 vườn cây ao cá, 1 chiếc xe lăn cho hộ nghèo, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng xã Vĩnh Phú Đông; phối hợp với Hội từ thiện TP. Bạc Liêu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng ĐV-TN của huyện cũng đã tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Ngoài việc phối hợp với các đội dân quân tự vệ, trật tự giao thông thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác thì các cơ sở Đoàn xã, thị trấn còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ĐV-TN và quần chúng nhân dân phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, mại dâm, số đề… Qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, tuổi trẻ Phước Long đã góp một phần không nhỏ vào công cuộc XDNTM. Bằng khát vọng cống hiến sức trẻ, những công trình, phần việc mang tên thanh niên trong thời gian qua đã điểm tô diện mạo nông thôn huyện Phước Long ngày thêm tươi đẹp.

HOÀNG LAM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.