Xã Phong Tân: Phấn đấu “về đích” xã văn hóa nông thôn mới

Thứ Tư, 29/03/2017 | 15:58

Một trong những chỉ tiêu nằm trong Nghị quyết của Thị ủy Giá Rai là trong năm 2017, xã Phong Tân phấn đấu đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (VHNTM). Và đến thời điểm này, xã đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Anh Hà Văn Toàn chăm sóc rau cải trong vườn nhà. Ảnh: N.T

Là xã đầu tiên trong tỉnh được công nhận danh hiệu văn hóa vào năm 2010, Phong Tân vẫn giữ “phong độ” bằng cách duy trì các tiêu chí cho đến nay. Tính đến thời điểm hiện tại, trên 95% các danh hiệu như: gia đình văn hóa, khóm, ấp văn hóa đều được tái công nhận. Kế thừa thành quả đó, Đảng bộ và nhân dân xã Phong Tân đồng lòng tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016 - 2020.

Bí thư Đảng ủy xã Phong Tân - Lý Quốc Đấu cho biết: “Năm 2017 xã phải thực hiện nhiều phần việc hưởng ứng Năm Dân vận khéo; đạt chuẩn xã VHNTM vào cuối năm… Chính vì thế, ngay từ đầu năm xã đã đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng để kịp hoàn thành các tiêu chí”. Các phần việc mà Phong Tân phải hoàn thành trước khi năm 2017 kết thúc như: xây dựng 7/10 nhà văn hóa ấp; xây mới 5 cổng ấp văn hóa; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp bằng cách cải tạo vườn tạp, không để đất trống… Cách làm của xã Phong Tân cũng giống như nhiều địa phương khác, đó là mỗi cán bộ, đảng viên phải làm gương để tạo đà cho phong trào, sau đó vận động thêm 4 hộ liền kề, từ đó, lan rộng ra toàn bộ nhân dân trong xã. Theo ghi nhận của chúng tôi, tinh thần tự giác của nhân dân thực hiện các mô hình xanh - sạch - đẹp ở nơi này khá cao. Trong sân, ngoài vườn đều được chăm chút kỹ lưỡng với những luống rau cải, hoa kiểng mát mắt, đặc biệt là hàng rào cây xanh chạy khắp các tuyến đường liên ấp, liên xã được xây dựng theo đúng chuẩn NTM.

Ở ấp 14, nhà nào cũng tạo riêng mảng xanh trước cửa, vừa góp phần hoàn thành tiêu chí tuyến đường kiểu mẫu. Đây là mô hình mà xã phối hợp với Phòng NN&PTNT TX. Giá Rai thực hiện với chiều dài 2km. Anh Hà Văn Toàn, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp 14, cho hay: “Ấp 14 đã thực hiện được 2km tuyến đường kiểu mẫu. Thấy hiệu quả thiết thực của mô hình, nên chúng tôi vừa đăng ký thực hiện thêm 1km nữa”. Áp dụng phương thức “Đảng viên đi trước, quần chúng theo sau”, mỗi đảng viên ở đây phụ trách tuyên truyền gần nhà mình là 5 hộ, cán bộ dân chính thì 3 hộ liền kề, còn Chi hội Nông dân thì tuyên truyền cho tất cả người dân ở tuyến đường đăng ký. Ngoài ra, trong những lần hội họp, sinh hoạt chi hội định kỳ hàng tháng, nội dung tuyên truyền về tuyến đường kiểu mẫu cũng được lồng ghép vào để bà con hiểu rõ. Hiệu quả của mô hình đã thu được ngay khi bắt tay vào thực hiện. Anh Toàn chia sẻ: “Tận dụng khoảng đất trống trước nhà, ai thích trồng loại rau gì thì trồng, chẳng hạn như: xà lách, rau muống, ngò rí… Những gia đình ở liền kề nhau thường trồng xen kẽ các loại rau để tạo nên sự phong phú cho bữa ăn”. Có thể thấy, mô hình tuyến đường kiểu mẫu không chỉ tạo nên không gian xanh - sạch - đẹp cho ấp, mà còn giúp người dân ở đây có rau sạch ăn quanh năm, đỡ tốn chi phí, cải thiện kinh tế gia đình. Thêm nữa, tình làng nghĩa xóm cũng ngày càng thắt chặt hơn.

Tuyến đường kiểu mẫu là một trong những tiêu chí mà Phong Tân quyết tâm đạt được trên hành trình “chinh phục” danh hiệu xã VHNTM. “Chúng tôi chọn các ấp 5, 14 và 15 để thực hiện tuyến đường kiểu mẫu. Tại ấp 5, chúng tôi đã cắm bảng tuyên truyền các tiêu chí đường kiểu mẫu để bà con nâng cao tinh thần tự giác thực hiện”, ông Lý Quốc Đấu chia sẻ.

Với những kết quả đạt được, tin rằng Phong Tân sẽ “về đích” danh hiệu xã VHNTM đúng hẹn.

Ngọc Vũ 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.