Chị Thạch Thị Tài: Phụ nữ Khmer giàu nghị lực

Thứ Tư, 29/03/2017 | 16:40

Dù gia cảnh nghèo khó, song với nghị lực vươn lên vượt qua những thử thách cuộc sống, đến nay kinh tế gia đình chị Thạch Thị Tài (SN 1967, hội viên phụ nữ ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) đã ổn định, con cái được học hành đàng hoàng, bản thân chị còn dành nhiều thời gian để tham gia công tác xã hội…

Chị Thạch Thị Tài chăm sóc rẫy đậu xanh. Ảnh: T.L

Nhà chỉ có 4 công đất ruộng và 1 công rẫy, canh tác kém hiệu quả, thu nhập chẳng là bao..., nhưng chị Tài chưa từng nghĩ sẽ cho con nghỉ học để phụ giúp gia đình. Chị luôn dặn lòng, dù có cực khổ đến đâu cũng phải đầu tư cho 4 người con ăn học đến nơi đến chốn, trở thành người hữu dụng. Tuy phải lao động quần quật, vất vả suốt ngày như: hái rau, bắt cá… ra chợ bán, nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc các con, chị còn tranh thủ đi làm thuê trong xóm…, thế nhưng chị tuyệt nhiên không một lời than vãn vì sợ các con lo lắng, thương mẹ vất vả mà lơ là việc học.

Không chỉ giỏi việc nhà, chị Tài còn là hội viên phụ nữ nòng cốt, là cánh tay đắc lực của Chi hội Phụ nữ ấp Biển Đông B khi đã tích cực tuyên truyền, vận động được nhiều hội viên tham gia tổ chức Hội. Chị Tài chia sẻ: “Ngoài sự trợ giúp của Nhà nước qua các chính sách ưu đãi dành cho đồng bào dân tộc, thì thông qua việc tham gia phong trào Hội Phụ nữ, tôi được Hội hỗ trợ rất nhiều, từ vật chất đến tinh thần. Cũng nhờ tham gia tổ chức Hội mà tôi ngày càng được mở mang kiến thức, kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực như: sản xuất, chăn nuôi; trong việc nuôi dạy con cái…”.

“Với bản tính chân chất, hiền lành, cần cù lao động, lại hay giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn hơn mình nên chị Tài rất được lòng mọi người. Không chỉ là hội viên nòng cốt, tiên phong trong mọi phong trào do Hội Phụ nữ phát động, chị Tài còn là tấm gương không ngại khó, ngại khổ nuôi con ăn học thành tài. Nhiều chị em trong ấp lấy chị làm gương trong phong cách sống và nuôi dạy con” - chị Lâm Thụy Hồng Phương, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Biển Đông B, nhận xét.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.