Chi bộ Trường THCS Chu Văn An: Đơn vị điển hình trong học và làm theo Bác

Thứ Hai, 24/02/2020 | 16:48

Thời gian qua, Chi bộ Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phụ huynh và học sinh. Qua đó, nhà trường xây dựng thành công và duy trì Trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

Tặng xe đạp cho học sinh vượt khó Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân). Ảnh: K.P

Chi bộ Trường THCS Chu Văn An luôn phát huy vai trò và trách nhiệm của mỗi đảng viên, Ban giám hiệu và các đoàn thể trong nhà trường, gắn “học tập” với “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó xác định phương hướng phấn đấu, thực hiện những công việc cụ thể cần làm theo.

Hưởng ứng chủ trương của Huyện ủy mỗi ngày tiết kiệm 1.000 đồng để giúp hộ nghèo, tất cả cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của Trường THCS Chu Văn An đều tích cực tham gia. Đến thời điểm này, Chi bộ đã vận động đóng góp khoảng 6 triệu đồng. Năm 2019, Chi bộ nhận giúp đỡ 3 hộ nghèo (thuộc ấp Trèm Trẹm) bằng nhiều hình thức như: hướng dẫn trồng các loại rau, nuôi cá, tăng gia sản xuất giúp các hộ thoát nghèo; hỗ trợ (tiền, gạo) trên 3 triệu đồng, góp phần cùng với Đảng bộ thị trấn Ngan Dừa thực hiện thắng lợi kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn. Ngoài ra, hàng tháng chi bộ còn phân công đảng viên thăm hỏi, động viên tinh thần và giúp đỡ vật chất cho những gia đình học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Thông qua chào cờ đầu tháng, Chi bộ còn vận động đảng viên, giáo viên và học sinh đóng góp gây quỹ để giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, từ số tiền đóng góp hơn 18 triệu đồng, Chi bộ hỗ trợ cho 82 học sinh nghèo, khó khăn. Riêng trường hợp em Nguyễn Phát Tài (học sinh lớp 8A7) bị tai nạn điện, Chi bộ chỉ đạo cán bộ, giáo viên của trường vận động quyên góp trên 72 triệu đồng để em Tài chữa trị.

Việc làm của Chi bộ Trường THCS Chu Văn An không chỉ giúp nhà trường đạt nhiều thành tích trong các phong trào, mà còn góp phần giúp nâng cao uy tín, sự tin yêu của phụ huynh, học sinh và quần chúng nhân dân với công tác "trồng người". Và đơn vị này trở thành một điển hình tiêu biểu trong môi trường giáo dục thân thiện tại huyện Hồng Dân.

Kim Tuấn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.