Dân vận tốt - tạo lòng tin vững chắc trong dân

Thứ Hai, 12/10/2020 | 16:28

Thời gian qua, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận đã ngày một nâng lên, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đem lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực về nhiều mặt, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh...

Ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho hộ nghèo xã Phong Thạnh (TX. Giá Rai) tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận. Ảnh: H.T

Để thật sự gần gũi và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, Bạc Liêu đã triển khai khá hiệu quả mô hình Dân vận khéo. Toàn tỉnh có 30 xã và 40 ấp được cấp tỉnh, huyện chọn để tập trung tuyên truyền, vận động các nguồn lực xây dựng mô hình Dân vận khéo, thực hiện Ngày Dân vận khéo với sự tham gia của hơn 2.000 lượt cơ quan, đơn vị. Đối với cấp tỉnh, được triển khai từ ngày 15/10 hàng năm, mỗi tháng vào ngày 15 sẽ huy động lực lượng gồm các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp cùng với Nhân dân tại địa phương ra quân thực hiện xây dựng, sửa chữa đường nông thôn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng phương tiện cho hộ nghèo; giải ngân vốn từ các dự án cho người nghèo; vận động quà, học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo… Ngoài ra, tại các địa phương được chọn làm điểm còn có thêm nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động và củng cố bộ máy chi đoàn, chi hội nơi ấy.

Trong công tác dân vận ở các cơ quan nhà nước thì vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức là trực tiếp nhất và có thể đem lại được hiệu quả nhất. Do đó, những năm qua, nhiều tổ chức, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh đã chú trọng công tác khảo sát ý kiến hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công; thực hiện nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Không chỉ tập trung vào những việc mới, việc khó, thực tế các địa phương, đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo đi sâu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, nhất là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Tại lễ tổng kết Năm Dân vận khéo 2020 diễn ra ở xã Phong Thạnh (TX. Giá Rai) mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung nhấn mạnh: “Công tác dân vận phải được tiếp tục chú trọng và tăng cường hơn nữa nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Cụ thể, các cấp ủy và cả hệ thống chính trị, nhất là mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức sâu sắc và có trách nhiệm hơn nữa trong công tác chỉ đạo tăng cường công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận của chính quyền, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Nếu không làm tốt được vấn đề này thì dù có nói bao nhiêu về chủ trương, nghị quyết, quan điểm cũng vô nghĩa và không có sức thuyết phục trong Nhân dân”.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.