Hội Cựu chiến binh tỉnh: Hiệu quả từ phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững

Thứ Sáu, 11/05/2018 | 16:57

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó, nổi bật là phong trào CCB làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững…

Ông Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Hội CCB tỉnh giai đoạn 2012 - 2017. Ảnh: X.T

Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, những năm qua, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với Sở NN&PTNT, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngành có liên quan của tỉnh tổ chức tập huấn, hội thảo đầu bờ… nhằm giúp hội viên CCB nâng cao kiến thức khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế, tạo việc làm, cho thu nhập ổn định. Nhiều hội viên đã vận dụng kiến thức khoa học được tập huấn, chuyển giao để áp dụng vào cải tạo đất, cải tạo vườn tạp để trồng hoa màu, cây ăn trái, chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao.

Hiện toàn tỉnh có trên 200 mô hình kinh tế do CCB làm chủ, trong đó có nhiều mô hình cho thu nhập cao. Nhiều CCB đã trở thành những tấm gương tiêu biểu trên mặt trận phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững như: mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp với trồng lúa của CCB Trần Quốc An (xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân) mỗi năm thu nhập từ 500 triệu đồng trở lên; mô hình canh tác lúa chất lượng cao, kết hợp với nuôi cá, trồng màu của CCB Nguyễn Văn Ga (xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi) cho thu nhập mỗi năm trên 250 triệu đồng; mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến, kết hợp với nuôi cá, cua của CCB Bùi Văn Vẹn (xã Phong Thạnh Tây, TX. Giá Rai) cho thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm…

Nhằm tạo điều kiện về vốn trong sản xuất, kinh doanh, Hội CCB tỉnh còn tích cực huy động các nguồn lực để giúp đỡ hội viên. Hội đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nắm bắt thông tin, kịp thời chỉ đạo các cấp Hội hướng dẫn hội viên tiếp cận những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu đãi tín dụng với đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, chính sách hỗ trợ về chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Đến nay, Hội CCB tỉnh thực hiện ủy thác cho hàng ngàn lượt hội viên vay theo chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 374 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức cơ sở Hội còn vận động đóng góp quỹ tình thương, bồ lúa đồng đội, quỹ hùn vốn, vận động xây nhà nghĩa tình đồng đội để giúp đỡ hội viên khó khăn. Năm 2017, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã vận động hội viên đóng góp xây dựng mới và sửa chữa 79 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên nghèo, gặp khó khăn về nhà ở; đồng thời giúp đỡ 421 hộ CCB thoát nghèo.

Ông Đinh Hoàng Thơm - Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Những kết quả trong phong trào giúp hội viên làm kinh tế, thoát nghèo bền vững của Hội CCB tỉnh thời gian qua đã chứng minh tính hiệu quả và sức lan tỏa sâu rộng của phong trào, tạo động lực để nhiều hội viên tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; đồng thời góp phần hữu hiệu cho bài toán giảm nghèo bền vững đối với nhiều hội viên CCB trong tỉnh. Trong thời gian tới, Hội lấy kết quả thực hiện phong trào để làm tiêu chí đánh giá chất lượng, phân loại từng tổ chức Hội, hội viên hàng năm; đồng thời coi trọng biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình, gương người tốt, việc tốt để không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện phong trào CCB làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững…

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.