Hội LHPN xã Phong Thạnh Tây B: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Thứ Tư, 21/04/2021 | 16:35

Hội LHPN xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) hiện có 7 chi hội với gần 1.750 hội viên, chiếm trên 55,2% tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên của xã. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN xã Phong Thạnh Tây B đã tập trung chỉ đạo các chi, tổ hội đẩy mạnh đổi mới công tác xây dựng, củng cố từ tổ chức đến các phong trào.

Hội LHPN xã Phong Thạnh Tây B phối hợp với ngành chức năng tổ chức lớp dạy nghề đan lục bình cho phụ nữ địa phương. Ảnh: T.T

Nếu như trước đây, một bộ phận phụ nữ ở xã Phong Thạnh Tây B còn tự ti, chưa mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội, chưa chủ động, tích cực học tập nâng cao trình độ, vươn lên xóa đói giảm nghèo... thì đến nay, bằng nhiều giải pháp đổi mới phương thức hoạt động của Hội LHPN xã, đa số chị em phụ nữ đã khá tự tin, hòa nhập và nâng cao vị thế trong xã hội. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội LHPN xã đã tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức ký kết giao ước thi đua, phát động phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Để đạt được hiệu quả như mong muốn, Hội hướng dẫn 100% chi, tổ hội mở sổ theo dõi cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động để cuối năm tổ chức bình xét, qua đó chọn gương điển hình tiêu biểu, đúng đối tượng. Đơn cử như cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, các chi hội chọn nội dung phù hợp đăng ký với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, thực hiện các mô hình, phần việc thi đua có ý nghĩa thiết thực như: Hỗ trợ giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững, vận động trồng hàng rào cây xanh, xây dựng hàng rào bê-tông, phát động thực hiện mô hình xanh - sạch - đẹp. Hội cũng đã chọn ấp 2A làm điểm chỉ đạo, nhân rộng, vận động xây dựng hố rác gia đình, đăng ký thu gom rác tập trung với 425 hộ tham gia thực hiện…

Để nâng cao chất lượng công tác, các chi hội phụ nữ thường xuyên duy trì tổ chức sinh hoạt định kỳ; qua đó nhằm nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chị em, cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở tại chi, tổ hội. Đồng thời, Hội cũng chú trọng duy trì các phong trào, mô hình, câu lạc bộ tập hợp hội viên có hiệu quả như: Tổ phụ nữ hỗ trợ kinh tế, tổ từ thiện, duy trì các tổ nuôi heo đất, tổ tiết kiệm xoay vòng, tổ hùn vốn… Bằng nhiều hình thức như giúp vốn, phương tiện sản xuất, hỗ trợ đào tạo nghề tạo việc làm, tập huấn khoa học - kỹ thuật, tặng cây - con giống, trong 5 năm qua, Hội LHPN xã đã giúp 116/117 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo (hộ còn lại nằm trong diện bảo trợ xã hội).

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã còn tham mưu với cấp ủy, Hội LHPN cấp trên, phối hợp với các đoàn thể khác hỗ trợ chị em thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, góp phần tăng thu nhập gia đình. Cụ thể, có 5 mô hình thu hút chị em tham gia hiện nay như: mô hình cung cấp các mặt hàng về nước giải khát, bán hàng may mặc, mua bán nhỏ tại nhà, làm bánh phồng tôm và mô hình đan lục bình.

Có thể nói, sự đổi mới của Hội LHPN xã Phong Thạnh Tây B nhiệm kỳ qua đã tạo những chuyển biến tích cực khi từng bước nâng cao đời sống cho các gia đình hội viên. Từ đó, không chỉ giúp các phong trào phụ nữ, hoạt động Hội ngày càng hiệu quả, mà còn trở thành “chất keo” gắn chặt các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn đến với tổ chức Hội.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.