Huyện Hòa Bình: Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2018 và những năm tiếp theo

Thứ Sáu, 27/04/2018 | 16:10

Nhằm đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020”, huyện Hòa Bình vừa tổ chức triển khai Chỉ thị 08 của Huyện ủy về “tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2018 và những năm tiếp theo”…

Đại diện Báo Bạc Liêu trao tiền hỗ trợ và tặng quà hộ nghèo được nhận đỡ đầu tại ấp 17 (xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình). Ảnh: C.K

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững, nhất là trong việc thực hiện Quyết định 1722 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020”.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cũng đã tổ chức, vận động và huy động được mọi nguồn lực trong nhân dân tham gia thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, từ đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 3 - 4% mỗi năm. Đi cùng với việc giảm tỷ lệ hộ nghèo là đời sống người dân, nhất là hộ nghèo không ngừng được tăng lên, được cải thiện cả về sinh kế và tiếp cận tốt với các dịch vụ xã hội.

Tuy nhiên, trên thực tế kết quả giảm nghèo của huyện Hòa Bình vẫn chưa thật sự bền vững: tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2018 vẫn còn ở mức cao với 13,49%, hộ cận nghèo là 7,17%. Nguyên nhân được xác định là do một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về sự cần thiết và yêu cầu của công tác giảm nghèo bền vững; chưa phát huy hết các nguồn lực trong nhân dân để thực hiện các chính sách dành cho người nghèo. Một bộ phận không nhỏ người nghèo vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn ngân sách Nhà nước, sự giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng…

Theo đánh giá của UBND huyện tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện giảm nghèo quý 1/2018, công tác nhận giúp đỡ hộ nghèo của các sở, ngành cấp tỉnh, ban, ngành huyện luôn chủ động, tích cực tham gia thực hiện. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một vài ngành chưa thực hiện tốt khi chỉ hỗ trợ tiền để mua gạo thì không thể giúp hộ nhận đỡ đầu thoát nghèo. Thậm chí nhiều ngành huyện nhận giúp đỡ hộ nghèo nhưng đến hết quý 1 mà vẫn chưa tiến hành khảo sát tình hình hộ nghèo để có phương án hỗ trợ…

Trước thực trạng nêu trên, nhằm tăng cường công tác giảm nghèo bền vững trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo bền vững; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo; phấn đấu đến cuối năm 2018 hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao là giảm 1.380 hộ nghèo.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, tin rằng công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Hòa Bình sẽ khởi sắc, đạt kết quả tốt, tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần, giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững…

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.