Huyện Hồng Dân: Những chuyển biến tích cực về công tác phụ nữ

Thứ Năm, 22/06/2017 | 09:35

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW (NQ 11) của Bộ Chính trị (khóa X), huyện Hồng Dân đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác phụ nữ. Vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định và nâng cao hơn trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện có hiệu quả các quyền và lợi ích cũng như phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ đối với việc phát triển chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ ở huyện Hồng Dân. Ảnh: X.T

Cấp ủy, chính quyền huyện Hồng Dân đã quan tâm hơn đến công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương của Đảng về công tác vận động phụ nữ; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Hội Phụ nữ và phong trào phụ nữ phát triển; quan tâm giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội phát sinh liên quan đến phụ nữ nhằm thực hiện tốt hơn quyền bình đẳng giới, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, đặc biệt là trong lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, hôn nhân gia đình, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ và trẻ em...

Thời gian qua, Hội LHPN huyện đã có sự sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút phụ nữ tham gia vào tổ chức và các phong trào của Hội, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ. Công tác cán bộ nữ được quan tâm đúng mức, thực hiện đầy đủ trong quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, đề bạt cán bộ. Đội ngũ cán bộ, công chức nữ công tác trong tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có chuyển biến về số lượng lẫn chất lượng. Nhiều cán bộ nữ đã được bổ nhiệm giữ chức vụ chủ chốt ở các ngành, các cấp.

Trong 10 năm qua, huyện Hồng Dân có 42 cán bộ nữ được đào tạo trình độ cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; 68 cán bộ nữ được đào tạo trình độ đại học chuyên môn; 100% cán bộ Hội Phụ nữ huyện và cơ sở được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các kiến thức kỹ năng xã hội, nghiệp vụ cần thiết khác. Hiện tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy huyện là 8,8%; cấp xã 16,7%; tỷ lệ nữ là đại biểu HĐND cấp huyện chiếm 22,6%; cấp xã là 23,2%; cán bộ nữ là trưởng, phó các phòng, ban của huyện là 13,2%; lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở là 14,3%. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp đảng viên nữ được quan tâm, số đảng viên nữ toàn huyện hiện có là 508 đảng viên, chiếm 20,11% so với tổng số đảng viên toàn huyện.

Song song đó, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thường xuyên được các cấp Hội Phụ nữ huyện quan tâm. Hàng năm, Hội Phụ nữ huyện đều phối hợp rà soát, nắm các đối tượng phụ nữ nghèo để tạo điều kiện hỗ trợ, trợ giúp trong vốn vay, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm tại chỗ nhằm giúp họ ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện NQ 11 của Bộ Chính trị (khóa X) ở huyện thời gian qua vẫn còn những hạn chế như: tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý, tham gia các cơ quan dân cử vẫn còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ tuy có giảm nhưng chưa thật sự bền vững; lao động nữ được đào tạo nghề, giải quyết việc làm chưa đạt trình độ, năng lực. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Phụ nữ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra…

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn NQ 11, trong thời gian tới, huyện Hồng Dân sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết. Theo đó, đề ra nhiều giải pháp cải thiện và nâng cao sức khỏe, đời sống, phát huy trí tuệ, năng lực của phụ nữ huyện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ.

HOÀNG XUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.