Mặt trận và các đoàn thể: Triển khai nhiều phong trào thi đua năm 2018

Thứ Sáu, 23/02/2018 | 16:08

Cùng với tinh thần vui xuân, đón tết cổ truyền, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh đã đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi đã được phát động theo phương châm: đổi mới, nâng cao chất lượng và phù hợp, sát với thực tế của từng đơn vị, địa phương…

Ông Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2017. Ảnh: M.Đ

Sau khi nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Mặt trận các cấp trong tỉnh càng quyết tâm đề ra chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2018 với nhiều nội dung, giải pháp khá cụ thể nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu giàu đẹp. Trong đó, Mặt trận các cấp đã phát động nhiều phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tham gia góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đẩy mạnh giáo dục đạo đức xã hội, tuyên truyền và tôn vinh, đề cao những giá trị cao đẹp của tình làng nghĩa xóm, trách nhiệm Nhà nước với công dân, công dân đối với Nhà nước.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp cũng chú trọng phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, quan tâm hòa giải kịp thời, ngay từ đầu những mâu thuẫn mới, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, nhằm góp phần giảm bớt đơn thư khiếu nại vượt cấp và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh đạt hiệu quả cao hơn. Mặc dù năm 2017, MTTQ các cấp đã huy động quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội được 90 tỷ đồng, nhận giúp đỡ và trao phương tiện sản xuất cho trên 4.820 hộ nghèo, góp phần giảm 3% hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thực tế đời sống một bộ phận nhân dân hiện vẫn còn khó khăn. Vì vậy năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Cũng ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã xây dựng chương trình hoạt động và phát động thi đua ở các cấp theo định hướng: “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác; củng cố, kiện toàn và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ đi đôi với đào tạo nguồn nhân lực nữ…”. Trong đó, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tự giác chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả chuẩn mực phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phấn đấu 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp đỡ; giới thiệu việc làm cho ít nhất 250 lao động nữ; mỗi đơn vị thành lập ít nhất một tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh; chuẩn bị các điều kiện tiến tới thành lập Hội nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh…

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh đang khẩn trương triển khai các hoạt động và phong trào thi đua sôi nổi bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, phong trào “3 không” (khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội; khu dân cư không vi phạm vệ sinh môi trường, các quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội; khu dân cư không vi phạm hương ước, quy ước) của MTTQ; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội LHPN các cấp; phong trào thi đua sản xuất giỏi của Hội Nông dân; Thanh niên lập nghiệp, thanh niên tình nguyện của Đoàn Thanh niên… Đồng thời, Mặt trận và các đoàn thể còn chú trọng phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ, hỗ trợ tiền, vật chất cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.