Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng: Những vấn đề cần khắc phục

Thứ Sáu, 22/09/2017 | 15:47

Qua gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, các cấp Đoàn, Hội đã có bước khởi động sôi nổi. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần sớm khắc phục…

Huyện đoàn Hồng Dân phối hợp với Đội CSGT huyện tuyên truyền Luật Giao thông cho học sinh Trường THPT Ngan Dừa nhân buổi chào cờ đầu tuần. Ảnh: Y.N

Không chỉ đóng vai trò là đơn vị chủ công, tổ chức Đoàn, Hội LHTN các cấp đã có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị: Công an, Sở LĐ-TB&XH, Sở GD-ĐT, các Hội, đoàn thể chính trị trong công tác giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên. Có thể thấy, những mô hình mang đậm thương hiệu của tổ chức Đoàn được triển khai sâu rộng trong các trường học thời gian qua bước đầu mang lại hiệu quả: xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp, an toàn, cổng trường an toàn giao thông…

Riêng đối với thanh niên địa bàn dân cư, các tổ chức Đoàn, Hội phối hợp với ngành chức năng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên khuyết tật, thanh niên cai nghiện, thanh niên vi phạm pháp luật. Đặc biệt thời gian qua, công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên các cấp và Công an, Cựu chiến binh trong việc tập hợp, quản lý và hỗ trợ thanh niên chậm tiến bằng những mô hình cụ thể: thắp sáng niềm tin, thắp sáng ước mơ… Hiện tại đã có 64/64 Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn tham gia giúp đỡ, cảm hóa thanh niên chậm tiến, từ năm 2015 đến nay đã có 300 thanh niên chậm tiến được giúp đỡ bằng nhiều hình thức.

Từ năm 2015 đến nay, đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, các cấp Đoàn, Hội đã phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ cho thanh niên vay vốn sản xuất. Qua các hoạt động hỗ trợ giúp sức, đã có 670 hộ gia đình trẻ thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ ĐV-TN khu vực đặc thù học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động sáng tạo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức Đoàn, Hội, đoàn thể và toàn xã hội quan tâm như: xây dựng quỹ khuyến học - khuyến tài, quỹ giúp bạn vượt khó, vận động các nguồn lực xã hội trao học bổng…

Sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, có thể thấy, mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định, song vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cho các cấp Đoàn, Hội trong thời gian tới. Qua buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện Chỉ thị 42, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn cho rằng, các kênh tuyên truyền của tổ chức Đoàn đến thanh niên còn quá ít và khô cứng; trong khi đây là hoạt động rất quan trọng trong công tác định hướng lối sống cho thanh niên. Bên cạnh đó, thiếu các mô hình tiêu biểu trong các hình thức giáo dục thanh niên, đặc biệt, cần chú trọng hơn nữa đến vai trò của thanh niên dân tộc, tôn giáo. Đoàn kiểm tra cũng nhấn mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên cần có những hạt nhân nòng cốt tại cơ sở để nắm bắt tình hình dư luận, phản ứng kịp thời trước những vấn đề tiêu cực phát sinh trong đời sống thanh niên, tuy nhiên các đơn vị cơ sở vẫn chưa làm được điều này.

Trong cuộc thảo luận tại buổi kiểm tra, các đại biểu cũng cho rằng tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh niên có chiều hướng gia tăng, trong đó có những vấn đề tiêu cực phát sinh liên quan đến mạng xã hội, vi phạm Luật Giao thông, nghiện ma túy; đạo đức lối sống một bộ phận học sinh, sinh viên chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực… Một trong những vấn đề tồn tại từ nhiều năm qua là ở một số nơi, các cấp ủy Đảng chưa thật sự quan tâm đến công tác thanh niên. Điều này có thể thấy thông qua chất lượng sinh hoạt Đoàn, Hội tại cơ sở, đời sống thanh niên nông thôn gặp nhiều khó khăn, thanh niên rời quê đi lập nghiệp xa, không có nhiều những chính sách, hoạt động để hỗ trợ thanh niên…

Việc thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo  đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” là cả một chặng đường dài, do đó rất cần sự nỗ lực hơn nữa của tổ chức Đoàn Thanh niên, sự trợ lực từ các đơn vị trong công tác phối hợp cũng như sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Tuấn Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.