Lòng đường, vỉa hè lại bị lấn chiếm

Thứ Sáu, 06/07/2018 | 17:06

Sau gần 1 năm ra quân lập lại trật tự đô thị, hiện nay, nhiều tuyến đường trong nội ô TP. Bạc Liêu lại tái diễn tình trạng lấn chiếm.

Trên tuyến đường Bà Triệu (phường 3, TP. Bạc Liêu, đoạn gần trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh) luôn trong cảnh nhộn nhịp, đông đúc từ sáng sớm đến chiều tối. Nhiều loại hàng hóa, từ rau củ quả đến các mặt hàng gia dụng, thức ăn nhanh… được bày bán trên lòng đường.

Không riêng đoạn đường Bà Triệu, hầu hết các tuyến đường chính trên địa bàn TP. Bạc Liêu như: Hai Bà Trưng, Trần Phú, Hòa Bình… cũng diễn ra tình trạng mua bán trên vỉa hè, lòng đường. Nhiều chủ quán nhậu, quán cà phê còn để bàn ghế chiếm hết vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Thiết nghĩ, việc lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường không chỉ làm theo “chiến dịch”, mà cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, quyết liệt để tránh tình trạng khi vắng bóng lực lượng chức năng thì lại tái diễn vi phạm. Ngoài việc thường xuyên ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn, các phường, xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để người buôn bán hàng rong không lấn chiếm vỉa hè. Đồng thời tuyên truyền, phát động các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường; mở rộng mô hình tuyến đường kiểu mẫu xanh - sạch - đẹp để xây dựng hình ảnh đô thị Bạc Liêu văn minh, lịch thiệp.

C.L

Những chiếc xe đẩy, những gánh hàng rong bày bán trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: C.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.