Giáo dục - Học Đường

Kỳ thi THPT quốc gia - năm 2017: Tất cả đã sẵn sàng

Thứ Năm, 22/06/2017 | 09:40

Hôm nay, 22/6/2017, trên 5.000 thí sinh (TS) của Bạc Liêu sẽ chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia - năm 2017 (kỳ thi diễn ra trong 3 ngày, từ 22 - 24/6). Để tổ chức kỳ thi thành công, trước đó Ban Chỉ đạo thi của tỉnh đã đôn đốc các thành viên chuẩn bị tốt mọi điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất…

Tổ kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Như Nguyện (phải), Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia - năm 2017 tỉnh Bạc Liêu làm tổ trưởng kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại điểm thi Trường THCS Võ Thị Sáu (TP. Bạc Liêu). Ảnh: C.K

Theo đó, Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia - năm 2017 tỉnh Bạc Liêu ngoài việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thì còn tổ chức nhiều đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa điểm được bố trí làm nơi in sao đề thi, điểm thi… nhằm đôn đốc, khắc phục kịp thời các thiếu sót, bổ sung các phương án bảo vệ đề thi, bảo vệ an ninh trật tự…

Tổ kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Như Nguyện, Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia - năm 2017 tỉnh Bạc Liêu làm tổ trưởng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại Ban in sao đề thi đặt ở Sở GD-ĐT. Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị về nhân sự, trang thiết bị, phương án bảo vệ của Ban in sao đề thi…, ông Phan Như Nguyện đề nghị Sở GD-ĐT rà soát lại lần cuối các trang thiết bị phục vụ in sao đề thi, phương án bảo vệ có phù hợp với tính bảo mật hay chưa vì công tác in sao đề thi có tính quyết định đến sự thành công của cả kỳ thi.

Tổ kiểm tra cũng đã đến nắm bắt tình hình chuẩn bị kỳ thi tại điểm thi số 013 đặt ở Trường THCS Võ Thị Sáu (TP. Bạc Liêu). Điểm thi này có 17 phòng thi, bố trí 404 thí sinh tự do dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng. Tại đây, tổ đã kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, việc bố trí phòng, tủ lưu trữ đề thi, phòng nghỉ của trưởng điểm thi, bảo vệ và kiểm tra các phòng thi…

Ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết: “Qua công tác rà soát, kiểm tra tại các trường được đặt làm điểm thi cho thấy công tác chuẩn bị kỳ thi rất tốt. Ngoài việc cơ sở vật chất được chỉnh trang, vệ sinh môi trường trong khuôn viên, trong các phòng thi sạch sẽ, thì các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho kỳ thi cũng được bổ sung, mua sắm kịp thời, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ kỳ thi. Có thể nói, với trách nhiệm được giao phó và với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sự quan tâm của Ban chỉ đạo thi, các cấp, các ngành, các địa phương, Bạc Liêu đang tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2017 với tâm thế tốt nhất”.

Liên quan đến công tác chuẩn bị kỳ thi, thanh tra Bộ GD-ĐT cũng đã đến Bạc Liêu kiểm tra tình hình chuẩn bị của địa phương. Qua kiểm tra thực tế, đoàn thanh tra đánh giá cao nỗ lực của Bạc Liêu với quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế, kiên quyết không để xảy ra sai sót.

Với 13 điểm thi được đặt tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thì công tác thanh tra, giám sát thi sẽ mất nhiều công sức và gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị chu đáo, sự phân công hợp lý cho từng khâu, từng mảng công tác, tin rằng kỳ thi THPT quốc gia - năm 2017 tại Bạc Liêu diễn ra theo đúng phương châm “an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế”.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.