Giáo dục - Học Đường

Nhiều khởi sắc trong phong trào thanh niên trường học

Thứ Sáu, 15/11/2019 | 15:22

Có thể nói, năm học 2018 - 2019 là năm đánh dấu sự khởi sắc của hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường học ở huyện Đông Hải. Sự quan tâm đúng mức, hỗ trợ kịp thời về mọi mặt của cấp ủy, chính quyền địa phương đã giúp cho các hoạt động, phong trào phát huy hiệu quả, thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo giáo viên và học sinh trên địa bàn.

Đoàn viên, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (huyện Đông Hải) trồng hoa trên các tuyến đường nông thôn mới. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Theo đó, trong năm học qua, các trường đã tổ chức tốt Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Chiến dịch Hoa phượng đỏ, tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội… Tổ chức 5 lớp cảm tình Đoàn để chăm bồi, giới thiệu 397 học sinh ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đoàn; nâng tổng số đoàn viên trường học trong toàn huyện lên 859 người. Bên cạnh đó, các trường còn  tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, phổ biến pháp luật cho hơn 23.000 lượt đoàn viên, học sinh; nhận đỡ đầu 40 học sinh nghèo hiếu học. Tổ chức nhiều hoạt động bổ ích hướng đến học sinh, qua đó đã tặng 20 suất học bổng, 2 chiếc xe đạp và thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đông Hải” tại Trường THPT Định Thành với kinh phí gần 20 triệu đồng…

Phát huy những thành tích đạt được, trong năm học 2019 - 2020, hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường học của huyện sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, học sinh về ý nghĩa những ngày lễ lớn trong năm; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thanh niên tình nguyện, chú trọng hoạt động tình nguyện thường xuyên trong học sinh THPT và giáo viên trẻ; triển khai có hiệu quả phong trào “học sinh 3 rèn luyện”, “học sinh 3 tốt” và các giải pháp thúc đẩy phát triển sáng tạo trong đoàn viên, học sinh; hỗ trợ học sinh khởi nghiệp sáng tạo…

Thư Các

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.