HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Thăm, chúc tết Mẹ VNAH, cán bộ cao niên trong Đảng

Thứ Ba, 29/01/2019 | 16:39

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương tặng quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tâm. Ảnh: M.Đ

(BL-MĐ) Sáng 29/1/2019, đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu cùng lãnh đạo Thành ủy TP. Bạc Liêu đến thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Tâm (phường 8, TP. Bạc Liêu) và đồng chí Trương Tú Anh, cán bộ cao niên trong Đảng (phường 7, TP. Bạc Liêu).

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương thăm hỏi sức khỏe và chúc tết đồng chí Trương Tú Anh, cán bộ cao niên trong Đảng. Ảnh: M.Đ

Đồng chí Nguyễn Quang Dương ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tâm, đồng chí Trương Tú Anh trường thọ, đón một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc bên con cháu. Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp của mẹ VNAH Nguyễn Thị Tâm và đồng chí Trương Tú Anh, các mẹ luôn là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu.

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tâm xúc động và cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, TP. Bạc Liêu và UBND phường 8. Chúc các thành viên trong đoàn làm tốt công tác Đảng, Nhà nước giao và lãnh đạo tỉnh nhà ngày càng phát triển…

* Cùng ngày, đoàn cán bộ tỉnh gồm các đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và UBND TP. Bạc Liêu đến thăm và làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện hạng 2 với quy mô 800 giường bệnh. Hàng ngày, bệnh viện khám và điều trị từ 1.000 - 1.500 lượt bệnh nhân, chủ yếu là nhân dân trong tỉnh và 2 huyện lân cận của tỉnh Sóc Trăng. Năm 2018, bệnh viện đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu và thực hiện tốt công tác khám, điều trị bệnh cho nhân dân…

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương phát biểu tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: M.Đ

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Dương cho rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn, song bệnh viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đồng chí cũng lưu ý, bệnh viện cần đầu tư cơ sở vật chất, sắp xếp tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ “vừa hồng vừa chuyên”, từng bước tự chủ về tài chính. Các y, bác sĩ phải thực hiện “lương y như từ mẫu” trong mọi hoàn cảnh, làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cán bộ, công chức, viên chức bệnh viện phải đoàn kết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là triển khai kế hoạch trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 hợp lý…

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương và Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung thăm và tặng quà cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: M.Đ

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương chúc cán bộ, công chức, y, bác sĩ bệnh viện và gia đình đón một năm mới an lành, hạnh phúc. Sau đó, đồng chí Nguyễn Quang Dương và đồng chí Dương Thành Trung đến thăm và tặng quà 10 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.