Mô hình nhà nông

Phương pháp tưới ướt khô xen kẽ: Nhiều lợi ích

Thứ Sáu, 18/04/2014 | 18:03

Phương pháp tưới ướt khô xen kẽ đang được nhiều nông dân áp dụng. Bởi phương pháp này giảm được số lần bơm tát nước và hạn chế được tỷ lệ đổ ngã ở cây lúa.

Ruộng áp dụng phương pháp tưới ướt khô xen kẽ ở ấp Nam Thạnh (xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: H.L

Thực tế cho thấy, phương pháp tưới ướt khô xen kẽ không chỉ giảm được số lần bơm nước vào đồng ruộng, giảm chi phí sản xuất, mà còn hạn chế được sâu bệnh, giúp cây lúa phát triển tốt, cho năng suất cao.

Ông Nguyễn Văn Ga (ấp Nam Thạnh, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ: “Áp dụng kỹ thuật tưới ướt khô xen kẽ tiết kiệm được 3 đợt bơm nước/vụ. Ngoài ra, còn giảm được lượng phân đáng kể, trung bình 10.000m2 sẽ giảm 7 - 10kg phân bón. Do vậy, chi phí sản xuất giảm, lợi nhuận tăng lên”.

Với phương pháp này, nông dân có thể dùng ống nhựa đo mực nước để điều tiết nước cho ruộng lúa. Nông dân đặt ống đo mực nước sâu vào lòng đất 20cm ở giai đoạn cây lúa đẻ nhánh kín hàng (từ 25 - 40 ngày sau khi sạ). Đây là giai đoạn cây lúa đẻ nhánh rộ và tối đa, phần lớn chồi vô hiệu thường phát triển ở giai đoạn này, nên chỉ cần giữ nước ở mức bằng hoặc thấp hơn mặt ruộng 15cm. Nếu thấy mực nước trong ống thấp hơn mặt đất dưới 15cm thì bơm nước vào đồng ruộng. Đây cũng là giai đoạn cây lúa rất dễ bị bệnh khô vằn tấn công, nhưng với biện pháp tưới ướt xen kẽ, mực nước không cao làm cho hạch nấm khô vằn không phát tán trong ruộng, bệnh ít lây lan.

Theo đánh giá của ngành chức năng, phương pháp tưới ướt khô xen kẽ rất có lợi. Trước hết, khi nước rút sâu xuống mặt đất tạo điều kiện thuận lợi cho rễ cây lúa phát triển ăn sâu xuống mặt đất, giúp cây lúa chống đổ ngã. Đồng thời, khi nước rút sâu xuống mặt đất, một lượng phân bón dư thừa cũng sẽ theo nước rút xuống đất, không làm ảnh hưởng đến cây lúa khi trỗ. Ngoài ra, còn giảm được các loại sinh vật hay mầm mống hại lúa.

Việc ứng dụng phương pháp tưới ướt khô xen kẽ trong thời gian qua đã mang lại nhiều lợi ích cho nông dân. Tuy nhiên, để áp dụng phương pháp này hiệu quả, nông dân cần phải nắm vững một số điểm cơ bản về nhu cầu nước của cây lúa, điều kiện cụ thể của ruộng áp dụng tưới nước tiết kiệm (thổ nhưỡng, khí tượng, thủy văn...).

Để phát huy tính ưu việt của phương pháp tưới ướt khô xen kẽ, thời gian tới, ngành Nông nghiệp tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền và tập huấn kỹ thuật trồng trọt, hướng dẫn cách thực hiện tưới ướt khô xen kẽ cho nông dân.

LAM HOÀNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.