Trong nước

Liên hoan nghệ thuật ASEAN: Tôn vinh các giá trị nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc

Chủ Nhật, 20/04/2014 | 15:31

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Văn hóa Nghệ thuật ASEAN (AMCA) lần thứ 6 + 3 và Festival Huế 2014, tối 19/4, tại sân Điện Thái Hòa (Đại nội Huế), đã diễn ra Liên hoan Nghệ thuật ASEAN.

13 quốc gia ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc giới thiệu 13 tiết mục tiêu biểu, như: múa Apsara của Campuchia, sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong điệu múa Indonesia, vẻ đẹp duyên dáng của I-san đến từ Thái Lan, múa Tú sắc của Trung Quốc cùng tiết mục Nón lá bài thơ và Áo dài Huế của Việt Nam…

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh cho biết, Liên hoan Nghệ thuật ASEAN được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc của mỗi nền văn hóa trong khối các nước ASEAN + 3; đồng thời, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, đồng cảm và sẻ chia giữa các nền văn hóa. Mỗi nền văn hóa đều có tầm vóc và giá trị bình đẳng như nhau, với những đặc trưng riêng biệt, tạo nên một bức tranh phong phú, đa dạng sắc màu.

Theo SGGPO

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.