Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Kinh tế - xã hội huyện Phước Long: Nhiều kết quả ấn tượng
Tổng sản phẩm 6 tháng đầu năm 2014 của huyện Phước Long đạt 2.263 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều mô hình sản xuất - kinh doanh mang lại hiệu quả trên cả hai vùng sinh thái. Từ đó, tốc độ phát triển kinh tế của huyện tiếp tục gặt hái nhiều kết quả khả quan.
Ấn tượng qua những con số
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014, UBND huyện Phước Long khẳng định, mặc dù kinh tế trong nước và trong tỉnh còn gặp khó khăn, đặc biệt là nông sản khó tiêu thụ, giá cả sụt giảm…, nhưng nhờ có nhiều giải pháp nên tốc độ phát triển kinh tế của huyện tiếp tục được giữ vững. Tổng sản phẩm trong huyện 6 tháng đầu năm 2014 đạt 2.263 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm và tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, hơn 70% do sản xuất nông nghiệp - thủy sản mang lại. Đáng chú ý, các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đều đạt 100% kế hoạch. So với các huyện, thành phố trong tỉnh, Phước Long tiếp tục trở thành địa phương đi đầu về gây nuôi động vật hoang dã. Chỉ trong 6 tháng đã đạt 86% kế hoạch năm. Cách đây chưa đầy hai 2 tháng, nông dân Phước Long đã trúng đậm đợt nuôi cá sấu thương phẩm với mức giá cao nhất từ trước đến nay (hơn 200.000 đồng/kg). Được biết, hiện tổng đàn cá sấu nuôi của huyện đã nâng lên hơn 100.000 con.
Nông dân huyện Phước Long thu hoạch lúa. Ảnh: K.T |
Giải pháp trở thành huyện nông thôn mới
Ông Trần Quốc Hùng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phước Long, cho biết những tháng còn lại của năm 2014, ngành Nông nghiệp huyện đặt ra mục tiêu xây dựng thêm 6 cánh đồng mẫu lớn trên diện tích 300ha để hướng tới mục tiêu sản xuất hàng hóa lớn. Song song đó, huyện quyết tâm không để nông dân phá vỡ quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng.
Để đạt mục tiêu, lộ trình trở thành huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, những tháng cuối năm 2014 này, hàng loạt công trình xây dựng đang được Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Phước Long tập trung chỉ đạo. Theo đó, sẽ xây dựng thêm 13 tuyến đường dài 24.700m, 84 cây cầu bê-tông cốt thép ở các xã, thị trấn. Riêng 6 nhà văn hóa ấp ở 4 xã cuối cùng của huyện sẽ được đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành chậm nhất vào ngày 22/12/2014. Ngoài ra, huyện còn quyết tâm xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà lồng chợ Phó Sinh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Thương mại Phước Long và sắp xếp, chỉnh trang nhiều chợ nông thôn trên toàn huyện. Cũng trong những tháng cuối năm, huyện sẽ phối hợp với Sở GT-VT mở các tuyến xe mới liên tỉnh và tuyến xe buýt Phước Long - Bạc Liêu.
Mục tiêu của huyện sẽ giới thiệu việc làm cho gần 1.900 lao động để đến cuối năm 2014 toàn huyện có 1.175 hộ được công nhận thoát nghèo và 900 hộ thoát cận nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 4,93%, hộ cận nghèo còn 5,77%. Đồng thời có thêm 7.000 hộ được công nhận đạt chuẩn gia đình NTM.
UBND huyện Phước Long nhận định, nhờ quyết tâm trong xây dựng NTM nên khả năng đến cuối năm 2014, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện sẽ vượt kế hoạch đề ra. Đây là tiền đề thuận lợi để sang năm 2015, Phước Long được công nhận huyện NTM.
Tấn Đạt