Giáo dục đạo đức, lối sống trong thanh niên: Bước đệm để xây dựng gia đình hạnh phúc

Thứ Hai, 21/07/2014 | 16:08

Trước thực trạng số vụ ly hôn ở gia đình trẻ ngày càng tăng, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với Tỉnh đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong bộ phận nam, nữ thanh niên. Từ việc có được nền tảng giáo dục tốt, sẽ dễ dàng tìm thấy sự cảm thông, chia sẻ và xây dựng hạnh phúc gia đình.

Tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị thành niên tại xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu). Ảnh: N.V

Hạnh phúc gia đình không thể chỉ do một phía là người chồng hoặc người vợ tạo dựng, mà phải được dựng xây trên nền tảng từ cả hai phía thì mới vững bền. Tuy nhiên, từ lý thuyết đến thực tiễn là một khoảng cách khá xa. Việc xây dựng gia đình hạnh phúc đòi hỏi tốn rất nhiều công sức và tính kiên trì. Khái niệm hạnh phúc gia đình được hiểu và thực hiện tùy vào mỗi hoàn cảnh gia đình. Trong đó, gia đình trẻ là đối tượng cần được phân tích và hiểu rõ khái niệm này.

Nhằm thực hiện tốt công tác gia đình trong bối cảnh ngày càng có nhiều đôi vợ chồng trẻ đưa nhau ra tòa ly hôn, Sở VH-TT&DL đã phối hợp với Tỉnh đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nam, nữ thanh niên về trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc giai đoạn 2014 - 2015. Chương trình được thực hiện với mục đích nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm cho thanh, thiếu niên về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; có lòng yêu nước, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong gia đình trẻ; giảm thiểu tối đa các vụ bạo lực trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Nâng cao nhận thức, hướng tới chuyển đổi hành vi, tích cực động viên, tuyên truyền để mỗi đoàn viên, thanh, thiếu niên là hạt nhân tích cực về tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, sẽ tiếp tục củng cố và nhân rộng các mô hình truyền thống hiện có của Đoàn Thanh niên; đồng thời đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2014, mỗi huyện đoàn, thành đoàn phải có ít nhất 1 xã, phường, thị trấn xây dựng mô hình câu lạc bộ Gia đình trẻ không có bạo lực và tiếp tục nhân rộng trong những năm tiếp theo. Phấn đấu đến năm 2015, có 100% các huyện đoàn, thành đoàn xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện truyền thông thuộc hệ thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các bản tin thanh niên của các huyện đoàn, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Ngọc Vũ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.