Nghĩa cử dành cho thương binh hạng nặng

Thứ Sáu, 25/07/2014 | 15:50

Chiến tranh kết thúc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bạc Liêu luôn quan tâm đến gia đình chính sách, những người có công với nước bằng cả trái tim và tấm lòng tri ân sâu sắc. Trong đó, có một cách làm đáng trân trọng là quyên góp tiền hỗ trợ hàng tháng không để thương binh hạng nặng có mức sống dưới trung bình.

Đại diện Báo Bạc Liêu (bìa phải) trao tiền hỗ trợ thương binh Lê Văn Nam (ấp Nhà Lầu I, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân). Ảnh: N.Q

Ông Lê Văn Nam (ngụ ấp Nhà Lầu I, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân) thuộc diện được tỉnh hỗ trợ tiền hàng tháng (1 triệu đồng/tháng) suốt 2 năm liền. Năm 2013, ông là thương binh hạng 2/4 được tỉnh quan tâm theo quy định chung. Sang năm 2014, ông tiếp tục được hỗ trợ vì nằm trong diện thương binh hạng nặng có mức sống từ trung bình trở xuống. Tiếp chúng tôi trong căn nhà lá đơn sơ, ông Nam cảm động chia sẻ: “Hồi đó, mới 16 tuổi, tôi đã viết đơn tình nguyện đi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Là công dân làm nghĩa vụ, tôi đâu nghĩ mình sẽ được hưởng quyền lợi gì. Nhưng khi trở về, được Đảng, Nhà nước chăm sóc tận tình, tôi xem những tình cảm ấy không gì quý báu hơn”.

Ông Danh Út Hiền (ngụ ấp Tà Ky, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) cũng là thương binh hạng nặng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Gia đình ông Hiền thuộc diện cận nghèo, do đó ông cảm nhận rằng, món quà mà tỉnh hỗ trợ rất kịp thời và ý nghĩa. Đã gần 2 năm nay, ông Lê Văn Nam và ông Danh Út Hiền lần lượt được Báo Bạc Liêu nhận hỗ trợ hàng tháng. Hai ông không chỉ được hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng mà còn được tuổi trẻ Báo Bạc Liêu tận tình thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí mỗi khi có chuyến về nguồn. Đó là nghĩa cử mà Báo Bạc Liêu muốn được chia sẻ một phần cuộc sống khó khăn với những tấm gương không ngại hy sinh xương máu của mình đổi lấy nền độc lập dân tộc.

Theo Sở LĐ-TB&XH, năm 2013, toàn tỉnh có 368 thương binh hạng 1 và 2 được tỉnh hỗ trợ hàng tháng với tổng số tiền 4,4 tỷ đồng. Năm 2014 này, 242 thương binh hạng 1 và 2 có mức sống từ trung bình trở xuống tiếp tục được tỉnh hỗ trợ với tổng số tiền 6 tháng đầu năm hơn 1,4 tỷ đồng. Đây là phần tiền hỗ trợ nằm ngoài chế độ trợ cấp thường xuyên mà Đảng, Nhà nước dành cho thương binh, liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với nước…

Đánh giá chủ trương đầy ý nghĩa này của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ông Đặng Tiến Út, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH khẳng định: “Đây là cách làm mà chưa có tỉnh, thành nào trong cả nước thực hiện. Mặc dù Bạc Liêu còn nhiều khó khăn nhưng mục tiêu của tỉnh là không để gia đình thương binh hạng nặng có mức sống dưới trung bình”. Ông Đặng Tiến Út cho biết, toàn bộ số tiền hỗ trợ là do cán bộ, công nhân, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đóng góp. Đây là món quà tùy không lớn nhưng thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc mà tỉnh dành cho gia đình chính sách, những người có công với cách mạng.

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.