Thanh thiếu niên

CLB thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Dân: Không ngừng nâng cao y đức phục vụ bệnh nhân

Thứ Hai, 25/08/2014 | 17:56

“Lương y như từ mẫu”, y đức được xem là chuẩn mực, là thước đo để khẳng định vị thế của những lương y chân chính trong lòng mọi người. Phát huy tinh thần đó, thời gian qua ĐV-TN Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Dân, đặc biệt là câu lạc bộ (CLB) thầy thuốc trẻ của bệnh viện luôn xác định việc nâng cao y đức là nhiệm vụ trọng tâm.

Thành lập từ năm 2012 đến nay, CLB thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Dân có 12 thành viên. Số lượng thành viên CLB mỗi năm tăng dần, chất lượng hoạt động cũng được đổi mới. CLB đã góp phần không nhỏ đưa công tác Hội trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. Hai tháng 1 lần, CLB tổ chức học chuyên môn, bình bệnh án chăm sóc của điều dưỡng, qua đó đưa ra nhận xét về những vấn đề làm tốt, những tồn tại, sai sót, từ đó rút ra kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình khám chữa bệnh. Vị thế của người thầy thuốc còn được nâng tầm thông qua các hoạt động xã hội. Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN huyện, CLB đã tham gia khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 lượt người trở lên, đối tượng chủ yếu là gia đình chính sách nghèo, gia đình có công với cách mạng.

Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, mỗi ĐV-TN bệnh viện luôn nêu cao tinh thần “lương y phải như từ mẫu”. Mỗi ngày, nhìn thấy bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch, nhiều bà mẹ được nghe tiếng khóc chào đời của đứa con mình mang nặng đẻ đau… là động lực cho ĐV-TN bệnh viện cống hiến hết mình. Dù có những đêm dài thức trắng, dù có những ngày không được nghỉ ngơi, CLB thầy thuốc trẻ nói riêng, toàn thể ĐV-TN bệnh viện nói chung quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tận tụy với nghề. Phương châm “Bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, bệnh nhân ở phục vụ tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo” là những điểm sáng trong vấn đề nâng cao y đức, gầy dựng lòng tin yêu, kính trọng của các y bác sĩ trẻ trong mắt mọi người. Trong 2 năm qua, không có thành viên nào trong CLB vi phạm kỷ luật trong quá trình công tác; không gây phiền hà, sách nhiễu bệnh nhân trong giao tiếp. Nhiều ĐV-TN được Ban Giám đốc bệnh viện khen thưởng về hành động hiến máu cứu bệnh nhân bị mất máu, nhiều thành viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Bước vào nhiệm kỳ mới, CLB thầy thuốc trẻ nói riêng, Đoàn cơ sở bệnh viện nói chung sẽ cố gắng đưa ra nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TUẤN ANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.