Hội thi Cán bộ Agribank Tài năng - thanh lịch năm 2014: Sân chơi của tài năng và sáng tạo

Thứ Sáu, 29/08/2014 | 17:16

Sáng 30/8/2014, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank) - chi nhánh tỉnh Bạc Liêu khai mạc hội thi Cán bộ Agribank Tài năng - thanh lịch năm 2014 khu vực ĐBSCL. Hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập, lao động sáng tạo và thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2014. Đồng thời, góp phần tạo nguồn lực, đổi mới công nghệ ngân hàng theo hướng hiện đại, nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập của hệ thống Agribank.

Nâng cao nghiệp vụ

Hội thi thu hút 15 chi nhánh Agribank ở khu vực ĐBSCL với 150 thí sinh tham gia và trình diễn 60 tiết mục gắn với thế mạnh và bản sắc văn hóa của từng địa phương.

Agribank - chi nhánh tỉnh Bạc Liêu trao thưởng cho khách hàng tham gia gửi tiền. Ảnh: Tú Anh

Mục đích chính của hội thi nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, học tập trong đoàn viên và người lao động từ cơ sở đến toàn hệ thống Agribank. Qua đó, tạo nên một sân chơi lành mạnh, bổ ích để thu hút đoàn viên và người lao động tham gia, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần, tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm. Đồng thời phát hiện, chăm bồi phát triển những tài năng, tôn vinh những cán bộ, lao động điển hình.

Tại hội thi, các đội phải trải qua 3 phần thi gồm: Thi thanh lịch với chủ đề “Chúng tôi là ai?” thông qua việc thể hiện biểu diễn, trang phục, ứng xử kết hợp với sáng tạo… nhằm giới thiệu và thể hiện được biểu trưng, nét văn hóa và thanh lịch của người cán bộ Agribank. Phần thi thứ hai là những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ với các nội dung như: cơ chế tín dụng mới ban hành, cẩm nang văn hóa Agribank, cẩm nang hệ thống nhận diện thương hiệu, các sản phẩm, dịch vụ của Agribank. Phần thi thứ ba về năng khiếu là tiết mục biểu diễn văn nghệ của cá nhân hoặc tập thể.

Theo ông Vũ Đức Khoan, Giám đốc Agribank - chi nhánh Bạc Liêu: “Quý II/2014, hội thi đã được tổ chức rộng rãi tại các đơn vị, công đoàn cơ sở trong khu vực cũng như trong toàn hệ thống Agribank. Hội thi thu hút nhiều cán bộ, viên chức tham gia học tập về kiến thức nghiệp vụ, rèn luyện năng khiếu văn nghệ…”.

Sau khi tổ chức vòng thi tại cơ sở, các đơn vị đã chọn ra 1 đội xuất sắc để đại diện cho chi nhánh tham gia hội thi cấp khu vực. Với tinh thần nhiệt huyết, hăng say lao động, học tập, những cán bộ, viên chức Agribank sẽ cống hiến cho khán giả những màn giới thiệu, trình diễn xuất sắc, những kiến thức chuyên môn, những quy định về hoạt động nghiệp vụ của Agribank, những lời ca, tiếng hát ngọt ngào ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi về Đảng, Bác Hồ kính yêu, về ngành Ngân hàng và về Agribank...

Quan tâm đầu tư cho nông nghiệp - nông thôn - nông dân

Từ khi thành lập đến nay, Agribank luôn có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng. Agribank luôn xứng đáng là ngân hàng thương mại nhà nước có vai trò hàng đầu trên thị trường tài chính, tiền tệ trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn. Sự đồng hành của Agribank được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao và thật sự trở thành người bạn thân thiết của nông dân trong công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn.

Nhiều năm qua, tập thể cán bộ, viên chức, lao động Agribank - chi nhánh Bạc Liêu luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực lao động, vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua lao động sáng tạo để hoàn thành và vượt mức kế hoạch kinh doanh hàng năm. Theo đó, thực hiện tốt vai trò đầu tư tín dụng phục vụ nông nghiệp - nông thôn và nông dân, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đạt nhiều thành tích đáng khích lệ, được Nhà nước, Chính phủ, ngành và địa phương ghi nhận.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Agribank - chi nhánh Bạc Liêu cũng đã có những bước phát triển cả về tổ chức bộ máy lẫn quy mô hoạt động. Đời sống cán bộ, viên chức ngày càng được nâng lên, vị thế của Agribank ngày càng được khẳng định, xứng danh là ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu tại địa phương.

Để đạt được những kết quả trên, Agribank - chi nhánh Bạc Liêu luôn bám sát các nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển toàn diện của tỉnh, luôn đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nổi bật là đã góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng - vật nuôi; giúp nông dân, doanh nghiệp có điều kiện đầu tư mở rộng phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm; phát triển thêm nhiều cây, con và các ngành nghề thế mạnh... Đồng thời tích cực thực hiện cho vay đối với đồng bào vùng dân tộc, giúp đồng bào nâng cao đời sống và tạo điều kiện cho nông dân trong tỉnh tiếp cận tốt nguồn vốn các chương trình tín dụng đầu tư, hỗ trợ “tam nông” và nhiều chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của quốc gia...

Đặc biệt, Agribank - chi nhánh Bạc Liêu luôn đi đầu trong công tác đầu tư cho nông nghiệp - nông thôn và nông dân. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã trở thành điển hình chung cho toàn tỉnh, toàn hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn. Đã có nhiều sáng kiến được áp dụng trong thực tế và mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Các loại hình cho vay được đa dạng để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu vay vốn của nông dân. Đơn cử như ngoài đầu tư cho cây lúa, con tôm, Agribank - chi nhánh Bạc Liêu còn cho vay sản xuất hoa màu, trồng trọt, chăn nuôi; phát triển các ngành nghề nông thôn; chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi theo hướng phát triển các mô hình điểm, trang trại. Cho vay xây dựng nông thôn mới, cho vay nhà ở thu nhập thấp; đầu tư cơ giới hóa cho sản xuất nông nghiệp và tham gia giải quyết các vấn đề bức bách trong sản xuất của nông dân.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Bên cạnh đó, Agribank - chi nhánh Bạc Liêu luôn thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội do ngành và địa phương phát động. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Agribank - chi nhánh Bạc Liêu luôn ý thức được trách nhiệm đóng góp của mình đối với địa phương. Đó là những việc làm cụ thể như: làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhận phụng dưỡng suốt đời 8 Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ hàng tháng cho 11 thương binh hạng 1/4 và 2/4; xây và tặng nhà tình nghĩa cho 14 gia đình chính sách; tặng 33 sổ tiết kiệm cho các nữ cựu thanh niên xung phong… Ngoài ra, còn tham gia đóng góp ủng hộ quỹ An sinh xã hội với số tiền hàng chục tỷ đồng để xây 3 điểm trường tiểu học, 5 cây cầu nông thôn cho các xã nghèo thuộc vùng sâu, vùng xa trong tỉnh; tặng 135 căn nhà tình thương và 30 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ vốn sản xuất cho hơn 60 hộ nghèo (được Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh phân công giúp đỡ); tặng bàn ghế, máy vi tính, tập học sinh và ủng hộ xây dựng quỹ Khuyến học cho các trường học trong tỉnh; tặng quà cho các gia đình nghèo vào mỗi dịp Tết cổ truyền…

Những gì Agribank - chi nhánh Bạc Liêu đã và đang đóng góp cho địa phương, đã góp phần không nhỏ để Bạc Liêu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và không ngừng phát huy thế mạnh kinh tế của một tỉnh nông nghiệp.

KIẾT TƯỜNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.