Thượng úy Huỳnh Ngọc Điệp: Nhiệt tình trong công tác Hội

Thứ Hai, 20/10/2014 | 17:15

Là Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, cùng với Ban Chấp hành, Thượng úy Huỳnh Ngọc Điệp đã có những tham mưu, đề xuất kịp thời đối với việc tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội Phụ nữ.

Thượng úy Huỳnh Ngọc Điệp (thứ hai từ phải sang) trong buổi tặng quà phụ nữ nghèo. Ảnh: Đ.H.A

Thượng úy Huỳnh Ngọc Điệp là một người năng nổ, nhiệt tình và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, được chị em hội viên Hội Phụ nữ cơ sở LLVT tín nhiệm. Nhờ vậy, khi phát động các phong trào thi đua, chị em đều tham gia hưởng ứng.

Qua quá trình tìm hiểu, nắm bắt tình hình, hoàn cảnh của chị em, Thượng úy Huỳnh Ngọc Điệp đã cùng với Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ sở tham mưu cho Thủ trưởng Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh tổ chức vận động đóng góp tặng “Nhà tình đồng đội” cho 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đồng thời vận động chị em góp vốn bằng quỹ lương (gồm 936 triệu đồng) cho chị em mượn xoay vòng làm vốn làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, nhiều chị em có điều kiện mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, sửa nhà, làm vốn buôn bán, chăn nuôi… góp phần ổn định cuộc sống, nâng cao hiệu quả công tác.

Bên cạnh đó, Thượng úy Huỳnh Ngọc Điệp đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị phối hợp với Hội Phụ nữ các đơn vị như: Hội LHPN phường 8, Hội LHPN xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu), Hội LHPN huyện Giá Rai… làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Thượng tá Lê Hoàng Giữ, Phó Chủ nhiệm Chính trị - Bộ CHQS tỉnh nhận xét: “Trong công tác, đồng chí Điệp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, công việc sắp xếp khoa học, tỉ mỉ. Đồng chí Điệp là tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đơn vị”.

Đỗ Hải Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.