Thể thao

Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bạc Liêu lần IV - năm 2014: “Bạc Liêu vươn lên tầm cao mới”

Thứ Tư, 22/10/2014 | 14:48

Vào lúc 20 giờ, ngày 23/10/2014, Đại hội TDTT tỉnh Bạc Liêu lần IV - năm 2014 sẽ chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh.

Với chủ đề “Bạc Liêu vươn lên tầm cao mới”, chương trình khai mạc sẽ có 2 nội dung chính là phần diễu hành của gần 1.000 người đến từ các đơn vị tham gia đại hội và phần đồng diễn (gồm 3 chương) của 800 học sinh, sinh viên, nghệ sĩ đến từ TP. HCM.

Một tiết mục đồng diễn trong buổi sơ duyệt chương trình khai mạc. Ảnh: C.K

Chương 1 có tên gọi “Truyền thống hào hùng” được biểu diễn trên nền nhạc Nam bộ kháng chiến Cô gái mở đường, thể hiện lòng yêu nước của nhân dân, sẵn sàng lên đường tham gia bảo vệ Tổ quốc khi cần, ca ngợi tinh thần, lòng quả cảm của các nữ dân quân tự vệ, lực lượng bộ đội… “Bạc Liêu tiềm năng và phát triển” - chương 2 của phần đồng diễn sẽ mang đến cho người xem những hình ảnh cách điệu thể hiện bức tranh quê hương của vùng đất Bạc Liêu, với những dòng sông hữu tình và khung cảnh sinh hoạt đờn ca tài tử trên sông, sự đổi mới của quê hương Bạc Liêu qua phong trào xây dựng nông thôn mới, nét đẹp giao thoa văn hóa, cộng sinh của 3 dân tộc anh em: Kinh, Khmer, Hoa… Đó còn là những hình ảnh về một quê hương Bạc Liêu êm đềm, hào sảng, hiếu khách, nơi luôn sẵn sàng chào đón du khách phương xa. Một Bạc Liêu năng động với sức trẻ luôn khao khát vươn xa, vươn lên tầm cao mới sẽ được tái hiện qua những hình ảnh sinh động với 7 phân cảnh trên các nền nhạc khác nhau.

Tuổi trẻ Bạc Liêu luôn khát khao cống hiến, đổi mới để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp sẽ được thể hiện qua các phần biểu diễn sôi động, trẻ trung trong chương 3 với tên gọi “Sức trẻ Bạc Liêu”. Đây là phần biểu diễn sôi động nhất của đêm khai mạc với sự tham gia của trên 700 người, trong đó có lực lượng võ thuật, lân - sư - rồng đến từ TP. HCM. Nội dung này cũng sẽ khép lại chương trình đêm khai mạc trên nền nhạc của bài Như có Bác trong ngày vui đại thắng...

Với sự chuẩn bị công phu, dàn dựng theo phong cách hiện đại, chương trình đêm khai mạc đại hội hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho hàng ngàn quan khách, vận động viên, khán giả dự khán và khán giả xem chương trình phát trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Bạc Liêu. Vì đây không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, một sự kiện văn hóa, thể thao mà còn là dịp để Bạc Liêu khẳng định vị thế của mình với bạn bè gần xa, thể hiện sự đổi thay trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, sự lớn mạnh của phong trào thể dục - thể thao từ ngày tái lập tỉnh đến nay.

Nguyên Khánh

Một số chỉ tiêu phấn đấu của các huyện, thành phố tại đại hội

Đại hội TDTT tỉnh Bạc Liêu lần IV - năm 2014 với sự tham gia của gần 1.400 VĐV đến từ 31 đơn vị. Mỗi đơn vị tham gia đại hội đều thi đấu hết mình với mong muốn đạt được chỉ tiêu đề ra.

* TP. Bạc Liêu: Có 174 VĐV, tham gia thi đấu 12 môn và đăng ký hầu hết các nội dung thi đấu, với chỉ tiêu đoạt từ 10 - 15 HCV, xếp hạng Nhất toàn đoàn.

* Huyện Đông Hải: Có 86 VĐV, tham gia thi đấu 9 môn; với tinh thần quyết tâm tham gia nhằm học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển phong trào TDTT. Chỉ tiêu đoạt 5 huy chương các loại.

* Huyện Giá Rai: Có 108 VĐV, tham gia thi đấu 11 môn. Chỉ tiêu đoạt 16 huy chương các loại, xếp hạng Ba toàn đoàn.

* Huyện Hòa Bình: Có 98 VĐV, tham gia thi đấu 11 môn. Chỉ tiêu đoạt từ 12 - 15 huy chương các loại và xếp hạng Tư toàn đoàn.

* Huyện Hồng Dân: Có 89 VĐV, tham gia thi đấu 11 môn. Chỉ tiêu đoạt 3 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ.

* Huyện Phước Long: Có 117 VĐV, tham gia thi đấu 11 môn. Chỉ tiêu đoạt 12 huy chương các loại và nằm trong tốp 4 đơn vị dẫn đầu khối huyện, thành phố.

* Huyện Vĩnh Lợi: Có 102 VĐV tham gia thi đấu 11 môn. Chỉ tiêu đoạt 5 HCV, 8 HCB và 10 HCĐ, xếp hạng Tư toàn đoàn.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.