Thể thao

Bước trưởng thành đáng ghi nhận của Công Phượng và đồng đội

Thứ Tư, 29/10/2014 | 15:54

Điều giúp U19 HAGL lần đầu tiên đăng quang không phải kỹ năng chơi bóng mà là chuyện của… cái đầu, khi các cầu thủ giờ đã không còn là những đứa trẻ.

Phải nhìn nhận thẳng thắn rằng khi các học trò của HLV Graechen để thua U21 Sydney 1-2 ở vòng bảng, rất ít người tin họ sẽ đi đến cái đích cuối cùng.

Vì đó là trận đấu Công Phượng, Tuấn Anh cùng đồng đội một lần nữa lại bộc lộ những nhược điểm cố hữu tồn tại trong suốt 2 năm qua mà người ta đã nói đến quá nhiều: thể lực sa sút nên đánh mất sự tập trung vào cuối trận bên cạnh khả năng phòng ngự chưa bao giờ được đánh giá cao.

U19 HAGL cho thấy sự trưởng thành vượt bậc sau từng giải đấu. Ảnh: Internet

Vấn đề của U19 Việt Nam hay U19 HAGL chắc chắn không nằm ở khả năng điều khiển trái bóng. Thế nên vấn đề cần được nhìn nhận ở góc độ tâm lý và sự trải nghiệm để lý giải cho màn “lột xác” hoàn hảo của U19 HAGL bắt đầu từ trận bán kết với U21 Việt Nam để rồi sau đó đăng quang ngôi vô địch.

HLV Vương Tiến Dũng cho rằng không thể có chuyện thể lực hay khả năng phòng ngự cải thiện rõ rệt chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Nó là câu chuyện phải được tính bằng năm tháng. Những giải đấu liên tiếp mà Công Phượng, Tuấn Anh cùng đồng đội tham gia đã khiến họ sở hữu điều kiện cần là khả năng chơi bóng như “người lớn” để biến đối phương thành những đứa trẻ, nhưng vẫn thiếu điều kiện đủ là cái đầu của những cầu thủ trưởng thành, để đối diện và vượt qua tình huống khó khăn.

Thành quả mà lứa cầu thủ khóa 1 của Học viện HAGL Arsenal JMG đạt được không chỉ nằm ở chiếc cúp đầu tiên sau 4 lần vào đá chung kết, phần quan trọng hơn là sự trưởng thành rất đáng ghi nhận của họ.

P.B.T (TH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.