Tin tức

8 thuyền viên trong vụ chìm tàu đã được đưa vào bờ an toàn

Thứ Bảy, 20/12/2014 | 14:25

(BL-NQ) Sáng 20/12/2014, 8 thuyền viên của tàu cá BL 1047 TS bị chìm mấy ngày trước đã được cứu vớt và đưa vào bờ an toàn.

Ông Nguyễn Tấn Khương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bạc Liêu đưa thuyền viên từ tàu SAR 272 lên bệnh viện điều trị. Ảnh: N.Q

Các thuyền viên đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Bác sĩ bệnh viện này cho biết các bệnh nhân bị kiệt sức, bị nhiều vết thương do cá cắn, nhưng cơ bản sức khỏe của họ không đáng ngại. Khi họ khỏe hơn sẽ đưa họ về Bạc Liêu tiếp tục chăm sóc y tế.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn điều trị bệnh cho các thuyền viên. Ảnh: N.Q

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) tỉnh, chiều tối hôm qua (19/12), một tàu cá Bến Tre BT 93499 TS khi hoạt động cách Hòn Khoai - Cà Mau gần 40 cây số về hướng Tây Nam đã phát hiện và cứu vớt được 8 người trên tàu BL 1047TS, gồm: Phan Thanh Nam (thuyền trưởng - chủ tàu) và 7 thuyền viên. Đến 20 giờ 40 phút tối qua, tàu khu trục SAR 272 của Trung tâm Cứu hộ - Cứu nạn khu vực III (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tiếp cận được tàu cá Bến Tre đang chở các thuyền viên bị nạn và chuyển các thuyền viên này lên tàu cứu hộ để chăm sóc sức khỏe.

Đại úy Nguyễn Đình Vượng, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) - người trực tiếp xuống cảng Năm Căn đón các thuyền viên này cho biết, vị trí các thuyền viên được cứu cách nơi chìm tàu khoảng 200km.

Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh phối hợp với các ngành chức năng liên quan cử đoàn cán bộ, y, bác sĩ xuống cảng Năm Căn đón 8 thuyền viên vừa được cứu để chuyển về Bạc Liêu chăm sóc, nhằm sớm ổn định sức khỏe. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng tiếp tục khẩn trương rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm, với hy vọng sớm tìm được 2 thuyền viên còn mất tích.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.