Trung tâm Giống NN&TS tỉnh: Nhiều đóng góp trong việc nâng cao chất lượng lúa gạo

Thứ Sáu, 23/01/2015 | 17:07

Chọn lúa giống là một khâu quan trọng, vì thế nông dân trong tỉnh hiện nay rất chú trọng đến khâu này. Theo đó, đa số nông dân sử dụng lúa cấp xác nhận để sản xuất, từ đó năng suất và chất lượng lúa gạo ngày một tăng cao, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Đánh giá và lựa chọn giống

Hàng năm, Trung tâm Giống nông nghiệp và thủy sản (NN&TS) tỉnh đều tổ chức hội thảo đánh giá chất lượng lúa giống. Các viện, trường, các ngành chức năng, câu lạc bộ, tổ hợp tác sản xuất giống và đông đảo nông dân được mời tham dự. Hội thảo là cơ hội để nông dân tham gia đánh giá chất lượng lúa giống. Đồng thời, chọn ra những giống lúa chất lượng và cho năng suất cao đưa vào sản xuất.

Nông dân tham quan và đánh giá chất lượng lúa giống trình diễn. Ảnh: M.Đ
Anh Lê Hoàng Tám (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) có 3ha đất sản xuất lúa. Hàng năm anh đều được mời đi tham quan, bình chọn, đánh giá chất lượng lúa giống. Đây là cơ hội để anh lựa chọn những loại giống có năng suất, chất lượng cao phục vụ gieo trồng. Anh Tám cho biết: “Đợt tham quan đánh giá lúa giống năm 2015, tôi chọn được một số loại giống để sản xuất vào các vụ tới”.

Theo ngành Nông nghiệp, toàn tỉnh có hơn 90% nông dân sử dụng các giống lúa chất lượng cao. Trong đó, gần 80% nông dân sử dụng lúa cấp xác nhận, nguyên chủng để sản xuất.

Nhân giống lúa cộng đồng

Nổi bật nhất trong việc nhân giống lúa cộng đồng phải kể đến Tổ nhân lúa giống ấp Láng Giài (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) và Tổ giống Đồng Tâm (xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai). Đây là hai tổ nhân lúa giống mang thương hiệu BL và GR của nông dân tự chọn lọc, lai tạo. Hiện nay, ông Phạm An Lạc (Tổ nhân lúa giống ấp Láng Giài) là một trong những người sở hữu hơn 100 loại lúa giống. Một số lúa giống của ông Lạc được ngành chức năng trồng khảo nghiệm nhiều năm liền. Các giống lúa mang thương hiệu BL của ông Lạc được Trung tâm Giống NN&TS đưa vào trồng như BL3, BL44, BL64, BL69, BL78, BL89, BL 99, B L106, BL108, BL109, BL110… Ông Phạm An Lạc cho biết: “Qua tham quan, đánh giá lúa giống năm 2015, tôi thấy nhiều giống lúa có thể đưa vào sản xuất. Riêng các giống lúa của tôi chọn lọc, lai tạo được trồng tại Trung tâm Giống NN&TS thì nổi trội hơn hết là loại giống BL69, BL44 và BL3”.

Hiện nay, Trung tâm Giống NN&TS sản xuất hơn 19ha lúa giống cấp nguyên chủng các loại với sản lượng 112 tấn. Ngoài ra, Trung tâm đã triển khai sản xuất lúa giống ở các vệ tinh gồm 355ha. Trong đó, sản xuất giống cấp nguyên chủng 56ha, giống cấp xác nhận 299ha. Các vệ tinh của Trung tâm Giống NN&TS bao tiêu lúa giống khoảng 1.900 tấn. Ngoài ra, Trung tâm Giống NN&TS còn phối hợp với Viện Lúa ĐBSCL, Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL (thuộc Trường đại học Cần Thơ) cung cấp các loại lúa giống trồng khảo nghiệm tại trung tâm.

Theo ông Phan Văn Liêm, Giám đốc Trung tâm Giống NN&TS tỉnh: “Việc trồng thử nghiệm và tổ chức hội thảo để nông dân đánh giá chất lượng lúa giống nhằm chọn lọc các giống lúa thích nghi để đưa vào sản xuất. Các giống lúa triển vọng được nông dân đánh giá rất cao. Đặc biệt, một số giống lúa chọn tạo tại địa phương có thể đưa vào sản xuất đại trà và đề nghị Bộ NN&PTNT công nhận là giống lúa quốc gia”.

Minh Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.