Phong trào lắp đèn chiếu sáng ở Ninh Hòa: Góp phần xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 05/03/2015 | 09:44

Phong trào “Xanh - sạch - đẹp và sáng” với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng công trình điện chiếu sáng đang được đông đảo người dân xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân) tích cực hưởng ứng. Đây cũng chính là phần việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà Đảng bộ xã thực hiện.

Qua phát động, đến nay đã có hơn 1.000 hộ dân đăng ký tham gia. 9/9 khu dân cư trong xã Ninh Hòa đã thi công xong gần 750 trụ đèn đường, với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng, chủ yếu do người dân đóng góp, Nhà nước hỗ trợ một phần tiền điện thắp sáng hàng tháng. Trong đó, điển hình là ấp Tà Óc có trên 80% hộ dân tham gia thực hiện. Từ khi thực hiện công trình, bộ mặt nông thôn được đổi mới hơn, ban đêm có điện sáng trên các tuyến đường nên an ninh trật tự ổn định và an toàn giao thông cũng đảm bảo hơn. Ông Võ Kỳ Anh (ấp Tà Óc) phấn khởi chia sẻ: “Lúc trước, ban đêm đi lại khó khăn lắm. Tai nạn giao thông và trộm cắp xảy ra thường xuyên, nhất là nạn trộm chó. Nhưng từ khi có đèn đường sáng vào ban đêm thì trật tự an ninh và an toàn giao thông được tốt hơn”. Ông Nguyễn Văn Hồng, Bí thư Chi bộ ấp Tà Óc cho biết: “Để thực hiện có hiệu quả, Chi bộ tiến hành tuyên truyền thấu đáo từ trong nội bộ đến từng hộ dân. Bà con nông dân phấn khởi lắm. Trước đây đi lại khó khăn, nhưng nay có đường bê-tông, điện sáng ban đêm, bà con qua lại với nhau bàn chuyện làm ăn thuận lợi hơn. Tình hình an ninh trật tự trong ấp ổn định hơn”.

Theo ông Phạm Văn Hón, Chủ tịch UBND xã Ninh Hòa thì năm 2014 vừa qua, cấp ủy, chính quyền của xã đã đặc biệt chú trọng đến việc phá huy nội lực trong dân để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo định hướng nông thôn mới. Trong đó, mô hình “Xanh - sạch - đẹp và sáng” là một trong những công trình, phần việc trọng tâm.

Trong chương trình, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của UBND huyện Hồng Dân cũng nêu rõ: Phát triển hệ thống đèn đường chiếu sáng ban đêm ở các khu dân cư đang là chủ trương quan trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2015. Là đơn vị tiên phong, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ninh Hòa đã tạo bước đột phá trong phong trào này.

TÙNG LÂM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.