Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Bạc Liêu lần XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ Sáu, 26/06/2015 | 15:07

(BL-LA) Ngày 26/6/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bạc Liêu lần XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Văn Đảm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo các Vụ địa phương của Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các huyện ủy, đảng ủy và gần 300 đại biểu chính thức được triệu tập dự đại hội. Đây là đại hội điểm cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: L.A


Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần X, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đều thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt gần 20 ngàn tỷ đồng; Tốc độ bình quân hàng năm trên 15%; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/năm, gấp hơn 2 lần so với nhiệm kỳ 2005 - 2010, tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 7% giảm xuống chỉ còn 0,84%. Bên cạnh đó, các ngành kinh tế trọng điểm như: Nuôi trồng, chế biến thủy - hải sản, dịch vụ thương mại, du lịch, công nghiệp có bước phát triển nhanh, nhất là trong lĩnh vực du lịch đã có sự khởi sắc và đang từng bước phát triển. Với sự quyết tâm của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của các tầng lớp nhân dân thành phố, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đưa thị xã Bạc Liêu trở thành thành phố và được công nhận đô thị loại II, sớm hơn 1 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố đề ra.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ TP. Bạc Liêu lần XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: L.A

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Dương Thành Trung nhiệt liệt biểu dương Đảng bộ và nhân dân thành phố Bạc Liêu, biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương đã có nhiều nỗ lực đóng góp vào thành tựu to lớn trên địa bàn thành phố Bạc Liêu 5 năm qua. Đồng chí Dương Thành Trung cũng lưu ý Đảng bộ thành phố Bạc Liêu một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 như: Xác định vị trí quan trọng của thành phố Bạc Liêu trong tương lai là đô thị loại I, trung tâm vùng của tỉnh, có vai trò, vị thế quan trọng trong hệ thống đô thị quốc gia vùng ĐBSCL; Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị; Phát huy lợi thế của thành phố Bạc Liêu để phát triển du lịch; Tập trung đúng mức cho việc xây dựng môi trường an toàn, an ninh du lịch; Quan tâm tạo điều kiện và định hướng phát triển các ngành nghề truyền thống đang có thị trường, nhằm tạo sự phong phú hàng hóa, nâng cao mức sống của cư dân đô thị; Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách xã hội; chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao hơn nữa mức thu nhập bình quân đầu người, nhất là khu vực nông thôn; Thực hiện quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trẻ nhằm xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, tạo bước đột phá trong công tác cán bộ trong những năm tới.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ TP. Bạc Liêu lần XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: L.A

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bạc Liêu lần XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ diễn ra đến ngày 27/6.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.