Phóng sự - Ký sự

“Giọt hồng nghĩa tình” của người Bạc Liêu

Thứ Năm, 09/07/2015 | 09:31

Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2015 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” đi qua 22 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bạc Liêu là tỉnh thứ hai đoàn dừng chân với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, cổ động, tuyên truyền cho phong trào hiến máu cứu người…

Trong chuỗi hoạt động đó, đoàn đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Tại đây, GS-TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trưởng ban tổ chức “Hành trình đỏ” năm 2015 cùng các tình nguyện viên của chương trình, ĐV-TN Bạc Liêu đã kính cẩn dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã đóng góp máu xương vì độc lập tự do của dân tộc (ảnh 1, 2).

Đoàn cũng đã đến tham quan, tìm hiểu sự ra đời của bản Dạ cổ hoài lang, hoạt động đờn ca tài tử của người dân Nam bộ… tại Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (ảnh 3).


Tại lễ phát động hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” Bạc Liêu năm 2015 với thông điệp “Giọt hồng nghĩa tình”, bà Lê Thị Ái Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, ĐV-TN và người dân tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo cứu người (ảnh 4).

Hưởng ứng lời kêu gọi đó, trên 1.000 ĐV-TN và người dân đã hiến hơn 500 đơn vị máu (ảnh 5), nâng tổng số máu được hiến tặng từ đầu năm đến nay gần 4.300 đơn vị.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.