Huyện Giá Rai trở thành thị xã: Kết quả của quá trình phấn đấu không ngừng của Đảng bộ và nhân dân Giá Rai

Thứ Năm, 16/07/2015 | 14:18

Hòa trong không khí hân hoan chào mừng Lễ công bố thành lập thị xã Giá Rai, Báo Bạc Liêu đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Thị ủy Giá Rai xung quanh sự kiện này.

PV: Thưa đồng chí, khi huyện Giá Rai trở thành thị xã, người dân trở thành công dân đô thị mới và họ rất phấn khởi. Nhiều người mong được biết Giá Rai sẽ chuyển mình như thế nào, người dân sẽ được gì?

Bí thư Thị ủy Giá Rai - Nguyễn Chí Thiện.

Đồng chí Nguyễn Chí Thiện: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Giá Rai rất vui mừng phấn khởi, tự hào về những kết quả đã đạt được và cũng ý thức sâu sắc rằng, đây mới chỉ là giai đoạn đầu cho sự hình thành thị xã Giá Rai. Mục tiêu lâu dài là phải xây dựng thị xã trở thành thành phố xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã sẽ không chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được của ngày hôm qua, mà phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa với ý chí, quyết tâm cao, khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương nhằm tạo ra bước đột phá mới để phát triển toàn diện nền kinh tế - xã hội của thị xã.

Lãnh đạo thị xã Giá Rai kiểm tra chất lượng thi công lộ và cầu nông thôn ở xã Phong Thạnh Đông. Ảnh: M.Đ
Thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Giá Rai thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để nâng xã Tân Phong và xã Tân Thạnh thành phường; xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, đội ngũ cán bộ khoa học, nguồn nhân lực có tay nghề cao để thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Song song đó, kiện toàn bộ máy, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị đáp ứng nhu cầu quản lý thị xã. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; phối hợp liên kết hiệu quả “4 nhà” (Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp) từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện ổn định cho nhân dân an tâm sản xuất; phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác mời gọi thu hút các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài thị xã tham gia đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các công trình phát triển đô thị. Đẩy mạnh xã hội hóa một số ngành, lĩnh vực như giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao… để huy động các nguồn lực đầu tư cho thị xã phát triển. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người nghèo, làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và thoát nghèo bền vững. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo mô hình một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, không gây phiền hà cho nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt là thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những công trình, phần việc thiết thực, mang tính hiệu quả cao.

PV: Xin đồng chí cho biết một số việc cần tập trung thực hiện?

Đồng chí Nguyễn Chí Thiện: Trước mắt, Đảng bộ và nhân dân thị xã Giá Rai dồn sức thực hiện hoàn thiện các tiêu chí của đô thị, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đưa thị xã Giá Rai sánh kịp với các thị xã trong khu vực Tây Nam bộ…

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

K.K (thực hiện)

Nghị quyết số 930/NQ-UBTVQH13 về việc thành lập thị xã Giá Rai và 3 phường thuộc thị xã Giá Rai, đó là:

Thành lập thị xã Giá Rai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 35.466,81ha và dân số 140.516 người của huyện Giá Rai.

Thành lập 3 phường thuộc thị xã Giá Rai gồm: phường 1 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Giá Rai; phường Hộ Phòng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Hộ Phòng; và phường Láng Tròn trên cơ sở toàn bộ diện tích đất tự nhiên và dân số của xã Phong Thạnh Đông A.

Như vậy, sau khi thành lập thị xã Giá Rai và 3 phường thuộc thị xã, đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Giá Rai gồm 3 phường và 7 xã, gồm: phường 1, phường Hộ Phòng, phường Láng Tròn, xã Phong Thạnh Đông, xã Phong Thạnh Tây, xã Phong Thạnh, xã Phong Thạnh A, xã Phong Tân, xã Tân Phong và xã Tân Thạnh.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.