Thanh thiếu niên

Chơi nhóm

Thứ Năm, 27/08/2015 | 13:16

Từ lâu, chuyện “chơi nhóm” đã không còn xa lạ đối với các bạn trẻ. Chơi nhóm nhằm tập hợp những người cùng sở thích và tính cách. Sẽ rất hoan nghênh nếu các bạn cùng một nhóm giúp đỡ nhau trong học tập, cuộc sống, cùng nhau tham gia những hoạt động lành mạnh như văn nghệ, thể thao, công tác thiện nguyện… Đằng này, việc chơi nhóm trong giới trẻ hiện nay đang nảy sinh nhiều bất cập.

Ảnh minh họa: B.T

Nhóm bạn chơi chung trong giới trẻ ngày nay thường được phân chia khá rành rọt như: nhóm học giỏi, nhóm quậy phá, nhóm nhà giàu… Chơi nhóm thường là phải có đồng phục riêng từ áo, quần, nón, dép, thậm chí tới cả xe để ra đường nhìn cho “đẳng cấp”. Để có một loạt đồng phục như thế thì cần phải tốn một số tiền đáng kể. Và đó thật sự là một gánh nặng với những gia đình không có điều kiện, bởi hầu hết các bạn trẻ đều chưa tự kiếm ra tiền mà sống phụ thuộc vào cha mẹ. Rồi lúc nào cũng phải ồn ào một chút để gây sự chú ý của những người xung quanh. Vô hình trung điều đó gây ra cái nhìn không thiện cảm của mọi người đối với giới trẻ.

Chơi nhóm còn có nghĩa là phải đoàn kết, bảo vệ nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì thế, khi một thành viên có xích mích với ai đó thì cả nhóm sẽ “ra mặt” bảo vệ. Bởi vậy, không hiếm gặp những nhóm bạn trẻ lời qua tiếng lại, xô xát với nhau đôi khi chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt. Chơi nhóm còn khiến các bạn đã vô tình tách mình ra khỏi tập thể khi mọi hoạt động đều xoay quanh trong nhóm. Chưa kể, các nhóm xoay ra nói xấu nhau, gây mất đoàn kết trong một tập thể lớn.

Chơi nhóm không xấu, nhưng bạn trẻ phải biết tìm ra những người bạn đích thực cho mình chứ không phải lập nhóm để a dua, đua đòi và cổ vũ nhau làm những việc không tốt!

THANH BÌNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.