Hiệu quả từ mô hình xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ Sáu, 28/08/2015 | 16:40

Từ hiệu quả hoạt động của mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với trợ giúp pháp lý, Hội Luật gia tỉnh đã mạnh dạn thực hiện theo hướng xã hội hóa lĩnh vực này.

Hội nghị sơ kết đề án xã hội hóa phổ biến giáo dục pháp luật khu vực phía Nam (tổ chức tại Bạc Liêu). Ảnh: K.P

Ngày 2/12/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2064/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016 của tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, Hội Luật gia tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện trong năm 2015 và lập dự toán kinh phí trình UBND tỉnh và Sở Tài chính; đồng thời tiến hành thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án.

Đây là lĩnh vực được Hội Luật gia tỉnh chọn làm khâu đột phá suốt mấy năm qua. Trong quá trình nghiên cứu và khảo sát thực tế một số nơi, Hội Luật gia tỉnh thấy rằng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với trợ giúp pháp lý rất có hiệu quả. Bởi lẽ hoạt động trên không chỉ tuyên truyền pháp luật mà còn dành thời gian để các đối tượng tham dự đặt ra một số vấn đề để Hội Luật gia tỉnh xem xét và tư vấn riêng từng vụ việc. Đi vào cụ thể, các tư vấn viên và luật sư sẽ trợ giúp tại chỗ, qua đó góp phần giải tỏa nhiều vấn đề vướng mắc trong bà con nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Nhiều năm qua, nhất là sau khi có Quyết định 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 2064/QĐ-UBND ngày 2/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh, Trung tâm Tư vấn pháp luật được củng cố và kiện toàn từ lãnh đạo trung tâm đến lực lượng tư vấn viên. Nếu như trước đây, chức năng chủ yếu là tư vấn tại trung tâm thì nay, Trung tâm còn tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động miễn phí cho đối tượng chính sách, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi đương sự, đại diện ủy quyền các vụ việc dân sự và hành chính.

Chỉ tính riêng 2 năm gần đây, Trung tâm đã thực hiện tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được 369 vụ việc, tham gia 38 vụ việc dân sự và hành chính có thu phí. Tuy có thu phí nhưng nhờ sự tận tâm và những tư vấn đạt kết quả nên bước đầu được các tổ chức và bà con nhân dân tín nhiệm và khách hàng từng bước tăng lên.

Hướng tới, để tiếp tục thực hiện đề án Xã hội hóa hoạt động phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý, Hội Luật gia tỉnh sẽ tiếp tục khảo sát xây dựng mô hình xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại một số đoàn thể, địa phương. Tổ chức triển khai một số văn bản pháp luật mới và tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ các ngành, các đoàn thể và Hội viên Hội Luật gia từ tỉnh đến cơ sở.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.