Đảng bộ huyện Hồng Dân: Quan tâm đặc biệt cho công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

Thứ Tư, 16/09/2015 | 14:47

Nhìn lại một giai đoạn phát triển với nhiều dấu ấn trên tất cả các lĩnh vực, đồng chí Võ Văn Út - Bí thư Huyện ủy Hồng Dân đã dành nhiều thời gian để nói về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Một công tác mà theo đồng chí đã đạt được nhiều kết quả tích cực bởi sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy trong cả nhiệm kỳ qua.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Hồng Dân tham quan phòng trưng bày hiện vật tại khu căn cứ Tỉnh ủy (xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân). Ảnh: Phan Thanh Cường

Từ chuyện ở Lộc Ninh…

Lộc Ninh là một xã thuần nông và nghèo, giống như nhiều xã nghèo khác ở vùng đất Hồng Dân. Nhiều năm trước, Lộc Ninh không chỉ nghèo mà còn gặp nhiều khó khăn như: công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nhiều năm không đạt chỉ tiêu trên giao; tình hình tranh chấp, khiếu kiện và những vụ việc kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; cán bộ mất đoàn kết; việc quản lý điều hành của UBND xã trên một số lĩnh vực bị động nên không đạt hiệu quả… Năm 2012, Lộc Ninh được xếp là một trong những xã yếu nhất của huyện về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trăn trở trước thực trạng ở Lộc Ninh, Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Dân đã vào cuộc bằng nhiều giải pháp mà đầu tiên là thay đổi cán bộ chủ chốt.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Bí thư Đảng ủy xã Lộc Ninh nhớ lại: “Để đưa xã đi lên, việc đầu tiên là phải xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đảng ủy xã đã xây dựng lại nền nếp trong quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; sắp xếp kiện toàn tổ chức mặt trận và các đoàn thể; củng cố các chi bộ ấp; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cho phù hợp với năng lực và sở trường, đồng thời chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ chủ chốt ngành, đoàn thể gắn với quy hoạch, đào tạo. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chúng tôi xác định mục tiêu cụ thể cho từng năm. Năm 2013 là vực dậy chất lượng các phong trào, năm 2014 là bứt phá, năm 2015 là về đích”.

Những giải pháp được triển khai thực hiện hết sức quyết liệt, kết hợp với công tác tư tưởng, giúp người đảng viên nâng cao nhận thức vai trò, ý thức trách nhiệm với phương châm ngắn gọn “nêu gương” đã phát huy hiệu quả. Từ một xã chỉ đạt 7/19 tiêu chí nông thôn mới khi bắt đầu, đến năm 2015 đã được công nhận 17/19 tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo giảm ngoạn mục từ 23,6% xuống còn 4,6% trong 5 năm, công tác tuyển công dân nhập ngũ đạt và vượt chỉ tiêu, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh…

Đến hiệu quả từ công tác cán bộ

Lộc Ninh chỉ là một ví dụ tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, một nhiệm vụ được xác định quan trọng hàng đầu trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ huyện Hồng Dân. Đồng chí Võ Văn Út, Bí thư Huyện ủy cho biết: “Từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh là một nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện một cách quyết liệt. Từ đó, nhiều giải pháp đã được áp dụng dưới sự hỗ trợ của thường vụ phụ trách địa bàn. Trong đó giải pháp quan trọng nhất chính là xây dựng cán bộ chủ chốt cấp ủy đạt yêu cầu, hoạt động tốt để vực dậy được nội lực tại chỗ”. Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, hợp lý từ việc quy hoạch đến đào tạo, luân chuyển và sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có năng lực được tăng cường về các xã có yếu kém về công tác cán bộ; đồng thời chủ động đưa đi đào tạo nguồn cán bộ tại địa phương chưa đủ chuẩn.

Cùng với giải pháp về cán bộ, tổ chức bộ máy các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, sắp xếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Những giải pháp này đã được áp dụng ở các đơn vị yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, đơn vị có nhiều đảng viên vi phạm bị kỷ luật. Và sự đi lên của các đơn vị này chính là câu trả lời thực tế nhất cho hiệu quả đạt được sau những chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy. Điển hình là xã Lộc Ninh, Ninh Quới hay những xã yếu đã có sự bứt phá đáng kể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng ủy các cấp được nâng lên; nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm được giữ vững và duy trì từ 70% trở lên.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Hồng Dân có thể tự hào đã hoàn thành một chặng đường phát triển với sự nỗ lực và quyết tâm cao, làm tiền đề cho giai đoạn phát triển cao hơn, mạnh hơn trên nền tảng là sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng.


Phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải có bản lĩnh và quyết tâm, nói phải đi đôi với làm, “dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Quan tâm xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đảng viên có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết thể hiện tốt tính tiền phong gương mẫu, phấn đấu đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 85%, không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém, hạn chế thấp nhất đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

(Trích dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Dân khóa XI trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII)


                                                                                           Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.