Thể thao

V-League: Chống tiêu cực từ xa

Thứ Ba, 03/11/2015 | 08:19

VPF đang xúc tiến kế hoạch thuê đối tác nước ngoài theo dõi các trận đấu ở V-League để kịp thời đưa ra những cảnh báo về các trận đấu bất thường. Tuy nhiên, hiệu quả được đến đâu còn tùy vào cách tiếp cận, xử lý thông tin và cả việc giải quyết trong các tình huống cụ thể của VPF…

Nhằm nâng cao hiệu qủa chống tiêu cực, HĐQT VPF đã giao nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn lên kế hoạch, đàm phán và phối hợp với Công ty cảnh báo cá cược Quốc tế - Sport Radar, để cảnh báo các trận đấu bất thường. Qua đó VPF có đầy đủ thông tin để phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội xử lý tình huống ngay từ mùa giải tới. Có thêm một kênh thông tin mới để tham khảo là điều đáng mừng, dù độ tin cậy và hiệu quả đạt được đến đâu thì vẫn còn phải chờ thực tế.

V-League có thật sự sạch hay không còn phải do các cầu thủ. Ảnh: Internet

Chuyện chống tiêu cực thông qua đối tác nước ngoài hiệu quả đến đâu có lẽ còn phải chờ thực tế, nhưng không ít người vẫn nghi ngờ bởi ngay cả khi VPF có đầy đủ cơ chế phản biện với nhiều chuyên gia uy tín, có tâm huyết đề cập đến những vấn đề nóng bỏng, nhức nhối của bóng đá nội mà còn không giải quyết được gì thì liệu những cảnh báo từ xa có tác dụng thật sự?

Có một thực tế tồn tại lâu nay ở V-League là chỉ khi những vụ tiêu cực liên quan đến đội bóng vỡ lở thì lãnh đạo CLB và VPF mới nháo nhào chạy theo để giải quyết hậu quả. Tâm lý đóng cửa bảo nhau, “xấu chàng hổ ai” và sợ “vạch áo cho người xem lưng” là có thật, đôi khi không chỉ lãnh đạo các đội bóng mà cả VPF cũng không muốn làm to chuyện vì sợ đụng chạm và ảnh hưởng uy tín. Chính sự thụ động trong việc phòng và chống tiêu cực đã gây ra nhiều hệ lụy mà “bóng đá tình cảm” được là coi đặc sản ở V-League. Không đơn thuần chỉ là sự sa sút theo kiểu “phong độ nhất thời” hay những biểu hiện buông xuôi ở một vài đội bóng đã an phận mà còn là những toan tính tiêu cực làm ảnh hưởng tới cục diện đua tranh và hình ảnh của giải đấu.

Tất nhiên, để nhận diện được đầy đủ những biểu hiện, hành vi tiêu cực trên sân cỏ không bao giờ là chuyện dễ và chống tiêu cực, trước tiên phải bắt đầu từ chính VPF. Luật và điều lệ giải đã có những quy định rất rõ ràng, cụ thể để xử lý những hành vi tiêu cực, vấn đề là VPF và BTC giải có quyết làm tới nơi tới chốn hay không mà thôi.

B.T (theo Tinthethao.com.vn)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.