Đại úy Phan Thanh Thoảng: Chiến sĩ thi đua xuất sắc của lực lượng vũ trang

Thứ Hai, 16/11/2015 | 10:18

Sau một thời gian công tác tại Tiểu đoàn 1, đồng chí Phan Thanh Thoảng được cấp trên điều động về Trung đoàn 894 và sau đó là Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Trải qua các đơn vị khác nhau nhưng đồng chí Thoảng đều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Cần Thơ với tấm bằng loại giỏi, chuyên ngành địa lý và được vinh dự kết nạp Đảng ngay tại trường, đồng chí Phan Thanh Thoảng được tuyển dụng vào bộ đội, công tác tại Tiểu đoàn 1 - Bộ CHQS tỉnh với cấp hàm thiếu úy. Môi trường quân đội những ngày đầu công tác với điều lệnh, điều lệ, các chế độ trong ngày, trong tuần và kỷ luật nghiêm ngặt… làm đồng chí Thoảng không khỏi bỡ ngỡ. Song, nhờ sự giúp đỡ, quan tâm của thủ trưởng các cấp và đồng chí, đồng đội trong đơn vị, cộng với sự cầu thị, ham học hỏi đã giúp đồng chí Thoảng dần thích nghi với công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao.

Trên cương vị là Trợ lý chính trị - Phòng Tham mưu, đồng chí Thoảng luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Phòng Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Với cương vị là Đảng ủy viên, đồng chí Thoảng đã chủ động, kịp thời làm tham mưu cho Đảng ủy hướng dẫn, theo dõi các chi bộ xây dựng văn kiện và tổ chức đại hội. Đồng thời tham mưu giúp Đảng ủy xây dựng hệ thống văn kiện và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; làm tốt công tác giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Thượng tá Nguyễn Văn Tiến, Phó tham mưu trưởng - Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Đồng chí Thoảng được đánh giá rất cao trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, là người tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đơn vị”. Qua 10 năm công tác trong quân đội, đồng chí Thoảng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được khen tặng nhiều danh hiệu như giấy khen, chiến sĩ thi đua, đảng viên xuất sắc…

Đỗ Hải Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.