Thắm tình đoàn kết, gắn bó keo sơn Ninh Bình - Bạc Liêu

Thứ Tư, 03/02/2016 | 17:06

Trong ngôi nhà mới còn thơm mùi nước sơn, vợ chồng ông Ngô Đức Lợi (cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình) đang tất bật dọn dẹp, trang hoàng để chuẩn bị đón tết. Vậy là tết này, vợ chồng ông Lợi được đón một cái tết đầm ấm, sum vầy bên con cháu trong ngôi nhà tình nghĩa vừa được HĐND tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ xây dựng...

Đồng chí Bùi Mai Hoa, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình trao quà cho ông Ngô Đức Lợi trong buổi bàn giao nhà tình nghĩa từ kinh phí của HĐND tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ. Ảnh: Trường Giang

Ông Ngô Đức Lợi từng tham gia chiến đấu tại chiến trường tỉnh Bạc Liêu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thời điểm năm 1972, trong lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn cam go, ác liệt, với tinh thần phơi phới của tuổi đôi mươi, ông Lợi tạm biệt gia đình và người vợ trẻ mới cưới được 3 tháng, tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông và các đồng đội đã băng đèo, lội suối, vượt Trường Sơn, vượt mưa bom, bão đạn vào với miền Nam, với Bạc Liêu. Với ông Lợi, trong suốt những năm tháng chiến đấu chống kẻ thù xâm lược đầy gian khổ, hy sinh đó, tình cảm, sự yêu thương, đùm bọc của cán bộ, nhân dân tỉnh Bạc Liêu đối với các chiến sĩ, bộ đội giải phóng là những ký ức sâu đậm không thể phai mờ… Hiện tại, ông Lợi là thương binh, nhiễm chất độc da cam, thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Cả 4 người con và cháu của ông Lợi cũng chịu ảnh hưởng chất độc da cam, bị khuyết tật. Hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, nhiều năm phải sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, không có điều kiện sửa chữa lại… Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Lợi, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và thân nhân, ông Lợi đã xây dựng được ngôi nhà khang trang với tổng kinh phí 150 triệu đồng. “Đây là món quà ý nghĩa, là niềm mong ước bao lâu nay của gia đình tôi. Từ đáy lòng mình, tôi cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của HĐND tỉnh Bạc Liêu, của các cấp, các ngành trong tỉnh, huyện, của anh em bạn bè đối với gia đình” - ông Lợi chia sẻ trong niềm xúc động.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 53 năm kết nghĩa và ký kết hợp tác, phát triển hai tỉnh Ninh Bình - Bạc Liêu. Ảnh:  C. Khánh

Cùng đón tết trong căn nhà mới khang trang do HĐND tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ kinh phí xây dựng là gia đình ông Lê Trường Phi (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Ông Phi tham gia bộ đội từ năm 1968 - 1976, từng chiến đấu tại chiến trường tỉnh Bạc Liêu. Ngôi nhà tình nghĩa này như là món quà thể hiện tình cảm, sự tri ân của cán bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đối với một trong số những người con Ninh Bình đã từng tham gia tại chiến trường Bạc Liêu, giúp họ vơi bớt một phần khó khăn, ổn định cuộc sống…

Đồng chí Bùi Mai Hoa, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, cho biết: Thực hiện chương trình kết nghĩa giữa hai tỉnh Ninh Bình - Bạc Liêu, với mong muốn tri ân những đóng góp, hy sinh của những người con Ninh Bình đã ngày đêm sát cánh cùng đồng bào, chiến sĩ Bạc Liêu chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng HĐND tỉnh Ninh Bình 100 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình những người đã từng tham gia kháng chiến tại Bạc Liêu có hoàn cảnh khó khăn. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 gia đình cựu chiến binh của tỉnh Ninh Bình từng gắn bó máu thịt với mảnh đất Bạc Liêu trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược là một trong những hoạt động ý nghĩa của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đối với tỉnh Ninh Bình anh em kết nghĩa. Qua đó, góp phần tô thắm thêm truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai tỉnh Ninh Bình và Bạc Liêu.

Ngọc Minh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.