Tin tức

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung kiểm tra thực tế tình hình thiếu nước phục vụ sản xuất ở TX. Giá Rai

Chủ Nhật, 07/02/2016 | 08:01

Trước tình hình thiếu nước mặn cho nuôi tôm và khan hiếm nước ngọt phục vụ sản xuất lúa, chiều 5/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đã đến kiểm tra thực tế tình hình thiếu nước phục vụ sản xuất trên địa bàn TX. Giá Rai. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Sở NN-PTNT, Ban Điều tiết nước tỉnh, Thị ủy, UBND TX. Giá Rai.

Đồng chí Dương Thành Trung đã kiểm tra mực nước tại cống Giá Rai (ảnh 1) và đi kiểm tra thực tế tình hình thiếu nước mặn phục vụ nuôi tôm ở xã Phong Thạnh (ảnh 2). Tại các ấp 20, 21, 22 (xã Phong Thạnh), một số kênh thủy lợi nội đồng cạn nước nên nông dân không có nước mặn để bơm. Trong khi đó, vụ nuôi tôm này là chính vụ của nông dân. Người dân khu vực xã Phong Tân đề nghị tỉnh mở cống Giá Rai cho nước mặn vào, nếu không mở thị khoảng 1 tuần nữa khu vực này sẽ thiếu nước mặn nuôi tôm trầm trọng.

Kiểm tra vùng trồng lúa ở các xã Phong Tân, Phong Thạnh Đông cho thấy, hiện nay lúa ở xã Phong Tân từ 25 - 30 ngày tuổi là 2.500ha; 100ha lúa nông dân mới xuống giống từ 5 - 10 ngày tuổi. Hiện nguồn nước ngọt trên kênh Vĩnh Phong - trục kênh chính cung cấp nguồn nước ngọt cho sản xuất lúa mực nước thấp (ảnh 3); còn các trục kênh cấp 2, cấp 3 xã Phong Tân mực nước rất thấp, một số nơi kênh cạn nước (ảnh 4). Theo ngành chức năng, khả năng thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất lúa đông xuân rất cao…

Sau khi kiểm tra thực tế và trao đổi với một số nông dân khu vực này, đồng chí Dương Thành Trung chỉ đạo Sở NN-PTNT, Ban điều tiết nước tỉnh tiến hành mở cống Giá Rai vào ngày 6/2 để đưa nước mặn vào phục vụ nuôi tôm. Tuy nhiên, khi mở cống Giá Rai cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn (ảnh 5) ở Ninh Quới để đề phòng tình trạng mặn xâm nhập qua địa bàn Sóc Trăng. Còn chính quyền địa phương thì vận động nhân dân khi có nước mặn thì bơm ngay vào vuông để trữ nước. Đối với việc khan hiếm nước ngọt phục vụ sản xuất lúa thì xã Phong Tân vận động những nông dân đang chuẩn bị xuống giống lúa tạm thời ngưng lại. Sở NN-PTNT và thị xã Gía Rai cần huy động nguồn lực đắp đập và đặt máy bơm nước từ kênh Vĩnh Phong chuyền vào các trục kênh và huy động nông dân đưa nước vào (ảnh 6).

Đồng chí Dương Thành Trung cũng nhấn mạnh, trước mắt cần xử lý kịp thời tình hình thiếu nước mặn cho nuôi tôm và khan hiếm nước ngọt phục vụ sản xuất lúa để nông dân an tâm vui xuân đón tết (ảnh 7). Qua tết Nguyên đán, tùy vào tình hình thực tế nguồn nước sẽ có phương án giải quyết tiếp theo.

MINH ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.