TP. Bạc Liêu: Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, dịch vụ du lịch

Thứ Năm, 18/02/2016 | 08:07

Năm 2016, ngoài việc chỉnh trang, nâng cấp đô thị theo hướng văn minh, từng bước hiện đại, TP. Bạc Liêu đã chọn một số lĩnh vực tập trung chỉ đạo mang tính đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét về kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển toàn diện giáo dục - đào tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Đổi mới và phát triển toàn diện giáo dục

Những năm qua, công tác giáo dục - đào tạo của thành phố được quan tâm và tiếp tục đạt nhiều kết quả phấn khởi. Chất lượng hoạt động dạy học ngày càng nâng cao; các phong trào mũi nhọn được giữ vững; thực hiện tốt nền nếp dạy học; các hoạt động giáo dục học sinh, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng học sinh, bồi dưỡng học sinh giỏi... đều đạt kết quả cao.

Khu du lịch biển nhân tạo Nhà Mát. Ảnh: Phan Thanh Cường

Có thể điểm qua một số thành tích của giáo dục thành phố như: tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường 5 năm gần đây bình quân đạt tỷ lệ trên 99,7%; tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh, tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học, THCS đạt trên 99,8%; số học sinh lên lớp, học sinh khá, giỏi hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng cơ bản yêu cầu hoạt động dạy và học. Năm 2015, thành phố có 8 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn lên 16 trường. Đồng thời, thành phố tiếp tục đạt chuẩn quốc gia về công tác phổ cập giáo dục - chống mù chữ, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Song, khó khăn lớn nhất của ngành Giáo dục thành phố là việc sắp xếp hệ thống trường lớp còn nhiều bất cập; một số trường không đủ phòng chức năng, diện tích sân chơi thiếu, ảnh hưởng đến lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia...

Để tháo gỡ khó khăn trên, năm 2016 thành phố sẽ tập trung quyết liệt để đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo, trong đó trọng tâm vẫn là tập trung nâng cao chất lượng dạy học với mục tiêu tạo ra nhiều trường điểm, trường chất lượng cao. Để thực hiện tốt mục tiêu này, thành phố sẽ làm tốt hai việc, đó là tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với nâng chất đội ngũ giáo viên hiện có ở các trường yếu. Đồng thời, luân chuyển một số cán bộ, giáo viên các trường chất lượng cao về các trường yếu. Đây được xem là ”chìa khóa” để tạo nên sự phát triển đồng bộ.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn đầu tư để xây mới và mở rộng trường lớp, phát triển hệ thống trường tư thục; tập trung sắp xếp hợp lý việc phân luồng, phân tuyến các cấp học, bậc học; có giải pháp phù hợp để chấn chỉnh tình trạng chạy trường, chạy lớp.

Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch

Những năm qua du lịch thành phố đã có bước phát triển nhanh. Lượng khách và doanh thu từ du lịch 5 năm (2010 - 2015) tăng bình quân trên 20%. Riêng năm 2015, lượng khách du lịch ước tính trên 840.000 người, tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 810 tỷ đồng, (lượng khách tăng gấp 3 lần và doanh thu tăng gấp 2,3 lần so với năm 2010). Điểm nhấn cho du lịch thành phố phát triển chính là những công trình mới được xây dựng, điển hình như: Quảng trường Hùng Vương, Biển nhân tạo Nhà Mát, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu...

Du xuân.

Bên cạnh việc quản lý, khai thác tốt các công trình du lịch, TP. Bạc Liêu cũng tập trung xây dựng phong cách hiếu khách, văn minh, lịch thiệp để phát triển du lịch. Đặc biệt, UBND thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đầu năm 2016, thành phố tiến hành tổng kết Chương trình hành động số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) thực hiện Nghị quyết số 02 về đẩy mạnh phát triển du lịch. Những hạn chế, yếu kém sẽ được phân tích kỹ lưỡng và đề ra giải pháp khắc phục. Nhưng trước mắt, thành phố tập trung quản lý và khai thác tốt các công trình văn hóa trên địa bàn, đồng thời tiếp tục kêu gọi đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để các dự án du lịch được triển khai nhanh và đưa vào khai thác. Bên cạnh đó, sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các nhà hàng, dịch vụ ăn uống nâng cao chất lượng theo hướng đạt chuẩn; nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại thông qua hệ thống chợ, siêu thị; thực hiện tốt hơn nữa trật tự, vệ sinh đô thị; không có người ăn xin, không có tệ nạn tại các điểm du lịch... nhằm xây dựng hình ảnh thành phố an toàn về du lịch.

Thành phố cũng tiếp tục phát động phong trào “Người người làm du lịch, nhà nhà làm du lịch”. Tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển nhiều sản phẩm quà lưu niệm, tổ chức bình chọn sản phẩm du lịch tiêu biểu; đưa một số hoạt động văn hóa, lễ hội thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng. Biến đờn ca tài tử thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của TP. Bạc Liêu, nhằm vừa phát triển du lịch, vừa thực hiện cam kết của Việt Nam với UNESCO về bảo tồn và phát huy nghệ thuật độc đáo này...

Với những giải pháp trên, chắc chắn sẽ tạo nên những đột phá mới trong công tác giáo dục và phát triển du lịch, đưa thành phố tiếp tục trở thành địa phương dẫn đầu về thành tích này.

Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.