Tiêu điểm

Khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Thứ Hai, 04/04/2016 | 16:00

Hôm nay (5/4/2016) khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại Trung tâm Văn hóa tỉnh do Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tổ chức. Ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức triển lãm, cho biết:

Công tác chuẩn bị Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý đã hoàn tất. Ảnh: N.Q

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa là một hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng. Thông qua cuộc triển lãm này, Ban tổ chức mong muốn quý khách tham quan ngoài việc trực tiếp xem những tấm bản đồ và tư liệu có giá trị, còn được nghe trình bày của các thuyết minh viên giải thích một cách chu đáo, để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của những hiện vật được trưng bày tại triển lãm. Lãnh đạo tỉnh mong muốn mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người trẻ hiểu hơn về lịch sử, về chủ quyền biển, đảo, từ đó, có những hành động thiết thực hơn cho quê hương, đất nước.    

PV: Triển lãm sẽ trưng bày nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ. Toàn bộ tư liệu và bản đồ này sẽ được tặng cho tỉnh Bạc Liêu. Tỉnh đã có kế hoạch gì để khai thác và sử dụng, thưa ông?

Ông Phan Như Nguyện: UBND tỉnh rất vui mừng được đón nhận những vật phẩm, tư liệu vô cùng quý giá như: bộ châu bản của vương triều Nguyễn (từ triều Gia Long đến triều Bảo Đại); nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ xuất bản tại các nước phương Tây từ thế kỷ XVII đến nay. Các tư liệu bản đồ do các nước phương Tây và do chính Trung Quốc công bố trong hàng trăm năm qua là những bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thời gian tới, tỉnh sẽ giao cho các đơn vị chức năng bảo quản, trưng bày phục vụ người dân đến tham quan và nghiên cứu; đồng thời có kế hoạch triển lãm lưu động tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

PV: Bạc Liêu là địa phương có biển, cho nên trước khi có triển lãm lần này, tỉnh đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo. Xin ông cho biết cụ thể hơn về điều này!

Ông Phan Như Nguyện: Thời gian qua, tỉnh đã xem công tác chỉ đạo thông tin tuyên truyền về biển, đảo như là một hoạt động thường xuyên, liên tục, nhằm nâng cao nhận thức một cách sâu rộng ở các cấp, các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của biển đảo.

Các hình thức tuyên truyền đa dạng có trọng tâm, trọng điểm, cung cấp những kiến thức cần thiết, góp phần tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, nhất là Luật Biển Việt Nam cũng như các quy định pháp lý về chủ quyền biển, đảo gắn với việc đảm bảo quốc phòng - an ninh đối ngoại và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ngoài ra, còn lồng ghép vào chương trình giảng dạy tại các trường học trên địa bàn tỉnh như tổ chức ngoại khóa cho các em, tổ chức cho các em tham gia cuộc thi tìm hiểu biển đảo yêu thương…

PV: Xin cảm ơn ông!

NGUYỄN QUỐC (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.